- Chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân xin ý kiến QH giữ nguyên số lượng 18 ủy viên UB Thường vụ QH khóa 14 như khóa trước.

Trong đó có Chủ tịch QH và 4 Phó chủ tịch QH. Một Phó chủ tịch thường trực giúp việc cho Chủ tịch QH trong lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hóa và xã hội.

Các Phó Chủ tịch QH khác giúp việc cho Chủ tịch QH trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường; pháp luật và tư pháp; quốc phòng và an ninh.

{keywords}

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Phạm Hải

UB Thường vụ QH cũng có một Chủ tịch HĐ Dân tộc, và 12 Chủ nhiệm của các UB gồm Pháp luật, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính - Ngân sách, Quốc phòng - An ninh, Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Các vấn đề xã hội, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, và Đối ngoại.

Một ủy viên UB Thường vụ QH sẽ giữ chức Tổng thư ký QH kiêm Chủ nhiệm VPQH.

Ngoài ra còn có một Trưởng ban Công tác ĐB và một Trưởng ban Dân nguyện.

Sau khi nghe tờ trình, các ĐB về đoàn để thảo luận dự kiến số Phó Chủ tịch, số ủy viên UB Thường vụ QH nói trên.

Các ĐB cũng sẽ bầu các trưởng đoàn, phó trưởng đoàn trong phiên họp đoàn đầu tiên này.

Nội dung bầu Chủ tịch QH, các Phó chủ tịch QH và các ủy viên UB Thường vụ QH sẽ được thực hiện vào ngày mai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày kia, sau khi có kết quả bầu, Chủ tịch QH mới sẽ tuyên thệ và ra mắt.

Chung Hoàng