Chiều ngày 22/8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN đến kiểm tra một số chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TPHCM. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

{keywords}
Trung tướng Ngô Minh Tiến động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cửa ngõ huyện Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: Báo QK7
{keywords}
Từ 0h ngày 23/8, thực hiện siết chặt giãn cách xã hội trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Báo QK7 

Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch huyện Bình Chánh, cửa ngõ nối liền với TP Tân An, tỉnh Long An và chốt chặn trên địa bàn phường 14, quận Gò Vấp, Trung tướng Ngô Minh Tiến cùng đoàn kiểm tra ân cần thăm hỏi, động viên các lực lượng Quân đội, công an, chiến sĩ dân quân đang làm nhiệm vụ tại các chốt.

Sáng nay, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) cũng đã cử gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ xung phong ra tuyến đầu, tiến thẳng vào tâm dịch để giúp hỗ trợ nhân dân TP phòng, chống dịch và sẵn sàng ứng phó với tình huống các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để tổ chức các hoạt động gây rối, chống phá.

{keywords}
 Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 chào cờ trong Lễ xuất quân
{keywords}
Sư đoàn 5/Quân khu 7 cử 2.000 cán bộ, chiến sĩ vào tâm dịch TP.HCM hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch

Tại lễ xuất quân sáng 22/8, Thượng tá Lê Xuân Bình - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 (Quân khu 7) khẳng định: “Hỗ trợ nhân dân TP.HCM phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thực sự của đơn vị trong thời bình, là niềm vinh dự to lớn đối với Sư đoàn mà còn là nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ đối với đất nước và nhân dân; là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn.

Sư đoàn quyết tâm sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ này bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất, sớm đưa cuộc sống bình yên trở về với nhân dân”.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Sư đoàn động viên bộ đội trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ trong đợt thực hiện nhiệm vụ này, Đại úy Nông Tiến Thành - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 của Sư đoàn bày tỏa sự vinh dự lớn khi được tham gia hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch; xin hứa “Sẽ đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, chủ động khắc phục khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xem nhân dân chính là người thân của mình, sức khỏe, tính mạng của nhân dân chính là sức khỏe, tính mạng của chính mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm đưa nhân dân trở về với cuộc sống bình yên, chung sức cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.

Sau lễ xuất quân, gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 sẽ phân bổ về các địa phương thuộc các Quận 6, 12, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.... để cùng địa phương hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch.

{keywords}
Quang cảnh buổi lễ xuất quân hỗ trợ nhân dân TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 của Sư đoàn 5/Quân khu 7
{keywords}
 
{keywords}
Các cán bộ, chiến sĩ hăng hái lên đường, hỗ trợ nhân dân TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19
{keywords}
 

Trước đó, Sư đoàn đã cử 500 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Dương; 300 ở tỉnh Tây Ninh; 12 y, bác sỹ hỗ trợ nhân dân tỉnh Long An.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Phó Sư đoàn trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của Sư đoàn cho biết: Thời gian qua, Sư đoàn đã chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực bên trong và ngoài đơn vị để hỗ trợ nhân dân; đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

Đơn vị đã chuẩn bị hàng nghìn kg rau, củ, quả các loại; hàng tấn thịt, cá; hơn 17 nghìn hộp thịt hộp; hàng trăm nghìn chai nước uống; tích cực chế tạo nhiều thiết bị chống giọt bắn, buồng khử khuẩn, ... để tham gia hỗ trợ kịp thời TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo Anh

Hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch

Hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch

Hàng nghìn chiến sĩ, bác sĩ, sinh viên y khoa...  lên đường vào miền Nam, chi viện cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh cao độ.