- Cận Tết, đường phố ở khu vực trung tâm Bến Ninh Kiều, TP.Cần Thơ càng trở nên nhộn nhịp, đông vui khi các nhà vườn tung ra rất nhiều loại hoa kiểng để phục vụ nhu cầu vui xuân.

{keywords}

Những chậu ớt kiểng hình quả chuông lần đầu tiên xuất hiện ở đường phố Q.Ninh Kiều được nhiều người quan tâm.

{keywords}

Bà Thu Phú (72 tuổi) nghệ nhân trồng cây kiểng cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình bà trồng ớt kiểng và mất 6 tháng mới cho ra sản phẩm như thế này.

{keywords}

Những trái ớt xanh ngắt, đỏ tím hình chuông có giá bán từ 100 đến 120 ngàn đồng/chậu.

  {keywords}

Những trái ớt xanh ngắt, đỏ tím hình chuông có giá bán từ 100 đến 120 ngàn đồng/chậu.

{keywords}

Bà chủ vườn ớt cho biết, gia đình bà trồng thử ớt chuông lần đầu chỉ 70 chậu.

{keywords}

{keywords}

Hoa phát tài nở đúng vào dịp Tết Ất Mùi và sẽ cho bông dài từ 40 đến 50cm. Tuy nhiên giá bán loài hoa này khá cao, từ 400 ngàn đồng đến 3,5 triệu đồng/chậu.

  {keywords}

Chị Nguyễn Thị Hồng chủ vườn cây phát tài cho biết, để những cây phát tài nở đúng vào dịp Tết nhà vườn phải có “bí quyết” riêng. Trong đêm 29 và 30 Tết cây sẽ trổ bông hoàn toàn với màu tím nâu và tỏa hương 5 ngày tiếp theo.

{keywords}

Bến Ninh Kiều đang được các nhà vườn trưng hoa kiểng làm cho khu phố ngợp màu sắc xuân.

Quốc Huy