- Ngày 10/4, vùng áp thấp nóng hồi sinh khiến một số địa xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 35 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ngày 10/4, vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh trở lại khiến một số địa phương khu tây bắc lại xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

{keywords}
Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng

Nắng nóng còn xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ như: Đồng Hới (Quảng Bình) 38.4 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Đông Hà (Quảng Trị) 38.5 độ.

Dự báo ngày 11/4, nắng nóng suy giảm ở Bắc Trung Bộ và tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 12/4 nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Cường độ và phạm vi của nắng nóng ở Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ có khả năng gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Minh Hải – N.Anh