Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chiều nay xác nhận, nghi can Phan Quốc Thắng (SN 1972, ngụ TP Tây Ninh) vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại buồng giam.

{keywords}
Phan Quốc Thắng thời điểm bị công an tạm giữ

Trước đó, Thắng bị công an TP Tây Ninh bắt tạm giam do có hành vi đâm trọng thương Thượng úy Trần Thái Trọng, cảnh sát khu vực phường 1. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 31/12/2019, Công an phường 1, TP Tây Ninh kiểm tra xử lý tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Trần Thị Riêng (SN 1974, vợ Thắng) đứng ra tổ chức.

Công an sau đó mời Trần Thị Riêng về trụ sở để làm việc. Thấy vợ bị đưa về trụ sở công an, Thắng bực tức về nhà lấy một con dao đi đến công an phường 1 đề nghị được gặp vợ mình nhưng bị từ chối.

Lúc này, Thắng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người của Thượng úy Trần Thái Trọng gây thương tích. Ngay sau đó, Thắng đã bị Công an TP Tây Ninh bắt giữ để điều tra.

Sau khi bị bắt, Thắng được đưa về tạm giữ tại buồng tạm giữ số C8 chung với một đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc.

Khoảng 10h ngày 2/1, cán bộ trại giam trích xuất đối tượng này đi lấy lời khai. Khoảng một giờ sau, khi trở lại thì cán bộ trại giam thấy Thắng đang treo cổ nên báo động, đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên, đến sáng nay Thắng đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, “tử thi có vết hằn da rộng 1- 2cm qua vùng cổ vòng ra phía sau 2 tai trước, 1 vết xây xát da mặt sau, ngoài khuỷa tay phải (có trước lúc chết 7 ngày đã đóng vảy), ngoài ra không có tổn thương nào khác”.

Từ kết quả khám nghiệm, Công an xác định nghi can Thắng chết ngạt do treo cổ.

Nghi can giết người treo cổ chết tại buồng giam công an

Nghi can giết người treo cổ chết tại buồng giam công an

Bị can bị bắt vì tội giết người được hiện phát treo cổ tại buồng giam Công an tỉnh Bến Tre. 

Xuân An - Minh Châu