Tối nay (1/6), ông Hồ Văn Dang, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận mưa đá kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

Khoảng 13h30 chiều nay, cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện. Hạt mưa đá dù không to nhưng mưa trong 2 tiếng đồng hồ đã gây ra thiệt hại cho người dân trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

{keywords}
Mưa đá xuất hiện trên địa bàn xã Trà Linh

"Chưa bao giờ cơn mưa đá kéo dài như đợt này. Những viên đá lớn bằng ngón tay, khắp các bản làng trắng xóa. 

Vì các vườn sâm nằm cách xa trung tâm xã, đi bộ phải mất 3-4 tiếng đồng hồ mới đến nơi nên lực lượng chức năng xã chưa thể tiếp cận hiện trường để thống kê chính xác thiệt hại”, ông Dang thông tin.

Cũng theo ông Dang, đây là lần thứ 3 mưa đá xuất hiện trên địa bàn xã. 

{keywords}
Xã vùng cao Quảng Nam xuất hiện mưa đá kéo dài gần 2 tiếng
{keywords}
 
{keywords}
Mưa đá kéo dài 2 tiếng đồng hồ gây thiệt hại cho những vườn sâm Ngọc Linh của người dân
{keywords}
Hạt mưa đá được người dân gom lại

Lê Bằng

Vật lộn trong nắng nóng hơn 40 độ

Vật lộn trong nắng nóng hơn 40 độ

Ghi nhận từ sáng đến trưa nay, tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ. Nhiệt độ đo được ở thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương lúc 10h30 lên đến 46 độ. Người dân phải chật vật tìm cách đối phó...