XEM CLIP:

Ông Trần Văn Định (SN 1956) có nhà 3 tầng sát khu đô thị cho hay: “Từ đầu năm 2018, dự án xây khu đô thị triển khai, gia đình tôi chịu nhiều phiền phức, phải bỏ nhà đi nơi khác ở”.

Ông kể: Trong quá trình san lấp mặt bằng, chủ đầu tư dự án đã thay đổi hiện trạng hệ thống thoát nước của khu vực khiến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt vào những ngày mưa lớn. 

{keywords}
Ông Định chỉ vị trí đoạn mương thoát nước bị chủ đầu tư dự án lấp lại

“Tối 16/8/2018, nước mưa chảy xối mạnh làm thủng tường nhà tôi, bùn đất ào ào tràn vào nhà, gây ngập toàn bộ tầng 1 nơi chứa nhiều thiết bị, máy móc in ấn, nguyên liệu. Hệ thống điện bị chập buộc phải ngắt để đảm bảo an toàn”, lời ông Định. 

Sau sự cố, ông Định đã trình báo chính quyền, yêu cầu cơ quan chức năng lập biên bản sự việc để có căn cứ xử lý.

Biên bản do UBND xã Định Trung lập ngay hôm sau nêu rõ nguyên nhân “do mưa lớn, bùn đất của công trường công ty VCI đang thi công tràn vào nhà”. 

{keywords}
Căn nhà của ông Định bị bỏ hoang gần 1 năm nay

Gần 1 năm sau sự cố, cửa nhà của ông Định bị xô lệch, nền ngập tràn bùn đất. Dây chuyền máy in ấn mà ông cho người quen thuê mặt bằng sản xuất ngập trong bùn. Phía cuối tường nhà có một lỗ lớn do nước mưa xối vào gây thủng, bùn đất từ đó theo mưa lớn ồ ạt tràn vào nhà.

“Ở đây quá nguy hiểm, tôi buộc phải đi nơi khác, chờ chính quyền vào cuộc yêu cầu chủ đầu tư dự án phải bồi thường thiệt hại”, ông Định nói.

{keywords}
Lỗ thủng lớn khiến bùn đất tràn vào nhà ông Định mỗi khi mưa

Gia đình bà Ngô Thị Lý cùng chung cảnh ngộ. Từ năm 2018 đến nay, cứ mỗi lần mưa là cả nhà nơm nớp lo, khốn khổ vì phải sống trong cảnh bùn đất theo nước mưa tràn vào nhà. Hệ thống bể phốt của nhà vệ sinh sục lên, bốc mùi khó chịu.

“Khi nước rút, bùn đất đọng lại dày hơn 3cm, đi trong nhà mà không khác gì đang lội ruộng”, bà Lý bức xúc.

{keywords}
Gia đình bà Lý khốn khổ mỗi lần mưa lớn

Nhiều nhà trong khu vực xuất hiện vết nứt kéo dài khiến người dân lo cơ ngơi cả đời tích cóp xây dựng sẽ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, trạm trộn bê-tông do chủ đầu tư VCI tự ý đặt gần khu dân cư hơn nửa năm nay gây ồn, khói bụi mịt mù. 

{keywords}
Trạm trộn bê tông bị UBND tỉnh yêu cầu tháo dỡ trước 30/4 đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động

Trước bức xúc của người dân, ngày 22/1/2019, tại UBND xã Định Trung diễn ra buổi đối thoại giữa Phòng quản lý đô thị TP Vĩnh Yên, chủ đầu tư dự án VCI và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại đây, đại diện của công ty VCI cho rằng dự án đang thực hiện xây dựng theo quy hoạch được duyệt, do giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong nên một số hạng mục chưa thi công xong làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thoát nước.

{keywords}
Tường nhà bà Lý bị nứt dài

Ông Chu Văn Cường, chuyên viên Phòng quản lý đô thị TP Vĩnh Yên yêu cầu công ty VCI sớm làm việc với gia đình ông Định và bà Lý để thống nhất việc bồi thường thiệt hại do công ty gây ra. Tuy nhiên, hơn 5 tháng trôi qua, các hộ dân vẫn chưa nhận được bồi thường.

{keywords}
Vết nứt dài trên tường nhà một người dân

Trưởng phòng TN&MT TP Vĩnh Yên Lê Ngọc Hải xác nhận với VietNamNet: Đơn vị đã nhận nhiều phản ánh của các hộ dân và có nhiều văn bản gửi lên cấp trên để có hướng xử lý. 

"Riêng trạm trộn bê tông, qua kiểm tra nhận thấy hạng mục này không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt thuộc dự án", bà Hải nói.

{keywords}
Hệ thống mương thoát nước bị lấp, đọng lại váng nước trắng xóa

Phó chủ tịch UBND xã Định Trung Dương Trọng Tuệ thông tin, mặc dù đã tổ chức đối thoại nhưng dự án do UBND tỉnh cấp phép nên xã chỉ nắm bắt ý kiến và báo cáo cấp trên. 

"Tỉnh đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ trạm trộn trước 30/4/2019 nhưng cách đây ít ngày đơn vị vẫn cố tình vận hành trạm", lời ông Tuệ.

Dự án VCI Mountain View do công ty CP Đầu tư VCI làm chủ đầu tư với diện tích hơn 13ha với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án cung cấp hơn 600 căn nhà với nhiều loại hình sản phẩm gồm: biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở thương mại và chung cư. 

{keywords}

Người dân mỏi mòn chờ đợi phía chủ đầu tư dự án bồi thường thiệt hại
{keywords}
Mương thoát nước quá nhỏ không kịp tiêu thoát mỗi khi mưa lớn
{keywords}
Nền nhà ngập đất không khác gì ruộng bỏ hoang
{keywords}
Người dân phải căng bạt để chống bụi bẩn từ công trình

Đoàn Bổng

Bí ẩn dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc

Bí ẩn dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc

Khu vực đang xây dựng những ngôi biệt thự trái phép là đất của công ty Kim Long, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất rừng trồng cây ăn quả.