XEM VIDEO:

Công ty Cải thiện môi trường Nhật-Việt (JVE) vừa công bố kết quả hàm lượng oxy DO tại khu thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản tại một góc Hồ Tây.

Theo kết quả đo tại hiện trường ngày 16/9 của Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), nồng độ pH là 7,4 ổn định đạt trong khoảng cho phép.

{keywords}
Cá Koi Nhật vẫn bơi khỏe ở hồ Tây, trái ngược cá chết bên ngoài

Chỉ số DO (hàm lượng oxy hòa tan còn dư lại) sau khi đã cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hấp thụ và lượng oxy tiêu hao trong quá trình phân hủy bùn hữu cơ vẫn đạt 9,14mg/l, cao hơn 1,5 lần mức yêu cầu về chất lượng nước mặt của Việt Nam. Các chỉ số trên là điều kiện rất tốt cho cá, thủy sinh phát triển.

Ở khu vực ngoài thí điểm, nước có rất nhiều tảo, cơ quan lấy mẫu độc lập của Việt Nam đã đo thêm cả đêm 16/9 (là lúc tảo lấy O2, nhả khí CO2), kết quả đo được chỉ đạt 0.59 mg/l, không đủ điều kiện cho cá, thủy sinh sống và dễ gây ra hiện tượng cá chết.

{keywords}
Kết quả so sánh lượng oxy hòa tan ban ngày ở trong khu vực xử lý (ảnh phải) và ngoài khu vực xử lý trên hồ Tây
  • Before
  • After

Kết quả so sánh lượng oxy hòa tan ban đêm ở trong khu vực xử lý (ảnh trái) và ngoài khu vực xử lý trên hồ Tây.

Trong khi đó, vào cùng thời gian ban đêm, hàm lượng oxy hòa tan bên trong khu vực xử lý bằng công nghệ Nhật Bản đo được là 5.63 mg/l, cao hơn bên ngoài khoảng gần 10 lần, xấp xỉ đạt cột A1- QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định ≥ 6mg/l, tức cao gấp khoảng 3 lần mức tối thiểu yêu cầu ≥ 2mg/l.

Đây là điều kiện rất tốt cho các loài cá, thủy sinh phát triển tốt cả vào ban đêm.

Cá Koi bơi lội tung tăng bên trong khu vực thí điểm công nghệ Nhật Bản, trái ngược hình ảnh cá chết bên ngoài. 

Camera canh giữ ngày đêm, cá koi Nhật vẫn chết trên sông Tô Lịch

Camera canh giữ ngày đêm, cá koi Nhật vẫn chết trên sông Tô Lịch

Một số con cá Koi Nhật Bản đã chết sau 3 ngày thả xuống bể xử lý nước bằng công nghệ Nano-Bioreactor trên sông Tô Lịch.

T.Nam