TP.HCM vừa giao Bộ Tư lệnh thành phố phụ trách việc bắn pháo hoa trong 15 phút tại tòa nhà Landmark 81, hầm Thủ Thiêm và Đầm Sen.

Từ 21h đến 21h15 tối 30/4, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở khu vực đầu đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, quận 2); tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) cũng sẽ tổ chức bắn tầm thấp để phục vụ du khách đến vui chơi tại đây. Toàn bộ chi phí cho việc bắn pháo hoa đều lấy từ nguồn xã hội hoá. 

{keywords}
Lễ 30/4 năm nay, TP.HCM tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí

Cũng trong dịp lễ này, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí.

Trong đó có chương trình trang trí ánh sáng đường phố; triển lãm ảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung Văn hóa - Lao động; lễ viễng Nghĩa trang TP; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; văn nghệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (tối 29-30/4); trung tâm văn hóa các quận huyện (tối 30/4 và 1/5)...

Các hoạt động khác như: đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP.HCM; giải Việt dã truyền thống tại đường Lê Duẩn (quận 1); đua thuyền tại kênh Rạch Đĩa, Công viên Panorama (quận 7); Festival hoa lan tại Công viên Tao Đàn...

TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao ở tòa nhà Landmark 81

TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao ở tòa nhà Landmark 81

 Tòa nhà Landmark 81 biểu tượng cao nhất Việt Nam sẽ là 1 trong 2 điểm bắn bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Tuấn Kiệt