- UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa kí quyết định kỉ luật 5 cán bộ sinh con thứ 3, tuy nhiên, hiện chưa công khai vì có thông tin văn bản 77/2014 của UBND tỉnh bị đang Bộ Tư pháp “tuýt còi”.

Năm cán bộ sinh con thứ 3 đã vi phạm quy định 77/2014 của UBND tỉnh gồm hiệu trưởng trường THCS, cán bộ phòng GD&ĐT và 3 cán bộ văn phòng cấp xã.

Trong đó, ông Nguyễn Tiến Tr. (hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn huyện) chịu mức kỉ luật nặng nhất là giáng chức, 4 công chức còn lại bị cảnh cáo.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, ông Nguyễn Tiến Tr. cho biết, sau khi sinh con thứ 3 nhận thấy vi phạm vào quy định 77 nên đã tự nguyện viết kiểm điểm.

“Đến nay tôi vẫn chưa nhận được quyết định kỉ luật, nhưng qua các cuộc họp và đối chiếu quy định 77 thì chắc chắn tôi sẽ bị giáng chức” - vị hiệu trưởng này nói.

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức. Ảnh: Lê Minh

Ông Trần Hoài Đức - Phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết, đến nay huyện chưa nhận được văn bản nào nói đến quyết định 77 của tỉnh có nội dung trái pháp luật.

“Vả lại, tỉnh cũng đang lấy ý kiến chứ chưa thống nhất dừng quyết định hay không nên việc tiến hành kỉ luật 5 cán bộ vẫn phải diễn ra”, ông Đức nói.

Sợ phạt oan cán bộ

Ông Đức cho biết, quyết định kỉ luật vẫn chưa ban hành vì sau vài ngày họp bàn thì có thông tin Bộ Tư pháp “tuýt còi” quyết định 77/2014 là trái luật.

“Thêm nữa, vừa qua Phó tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân trả lời với báo chí rằng pháp luật không có quy định khống chế người dân được sinh bao nhiêu con… nên huyện đang “chờ”, ông Đức nói thêm.

Theo ông Đức, nếu vội xử lý các cán bộ kể trên nhưng sau đó tỉnh cho tạm dừng quyết định 77 thì rất thiệt thòi cho họ.

“Với cán bộ, chưa nói đến việc giáng chức mà chỉ nhận kỉ luật cảnh cáo thôi cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và quá trình phấn đấu sau này” - ông Đức trăn trở.

Được biết, trong 3 năm ban hành quyết định 77 (2014-2017), đã có hơn 1.000 cán bộ công chức trên toàn tỉnh bị kỷ luật vì sinh con thứ 3. 

Sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến văn bản 77 là trái Luật, hiện UBND tỉnh đang giao Sở Nội vụ lấy ý kiến các sở, ban ngành địa phương trong việc có tiếp tục thực hiện hay không.

Bộ Y tế: Sinh bao nhiêu con là quyền người dân

Bộ Y tế: Sinh bao nhiêu con là quyền người dân

Bộ Y tế cho biết, pháp luật không có quy định khống chế người dân được sinh bao nhiêu con, đây là quyền của người dân.

Dân lười đẻ, Bộ Y tế đề xuất nới chính sách 2 con

Dân lười đẻ, Bộ Y tế đề xuất nới chính sách 2 con

Việt Nam đang đối mặt hàng loạt thách thức về dân số, nhiều vùng có mức sinh thấp và rất khó đưa lên.

Không quy định khai sinh con thứ 3 phải nộp phạt

Không quy định khai sinh con thứ 3 phải nộp phạt

Việc yêu cầu người dân phải “nộp phạt” mới được đăng ký khai sinh con thứ ba trở lên là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Sinh con thứ 3, Phó giám đốc sở từ chức

Sinh con thứ 3, Phó giám đốc sở từ chức

Trong đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thái nêu lí do xin từ chức là vì sinh con thứ ba.

Nghệ An cho thôi chức Chi cục trưởng sinh con thứ 4

Nghệ An cho thôi chức Chi cục trưởng sinh con thứ 4

Sau khi nhận được tường trình và đơn xin thôi chức Chi cục trưởng ATVSTP tỉnh Nghệ An, Sở Y tế đã họp và thống nhất đồng ý với nguyện vọng của bác sĩ Trang.

Lê Minh