Trao đổi với VietNamNet chiều nay (23/1), ông Nguyễn Đình Bách – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, huyện Phong Điền đã kiến nghị tỉnh chọn đơn vị khác.

{keywords}
Là địa phương chịu thảm họa đau thương trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền từ chối tổ chức bắn pháo hoa.

Theo kế hoạch trước đó, dịp giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND tỉnh TT-Huế chọn TP Huế và huyện Phong Điền là hai địa điểm bắn pháo hoa tầm cao để chào đón năm mới.

Tuy nhiên, huyện Phong Điền xin từ chối hoạt động bắn pháo hoa và kiến nghị UBND tỉnh TT-Huế chọn địa phương khác để tổ chức.

“Năm 2020 trên địa bàn huyện xảy ra nhiều đợt thiên tai, lũ lụt gây hậu quả nặng nề. Đặc biệt, vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân) khiến 17 công nhân bị tử vong, mất tích và 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn cứu hộ hy sinh.

Với những mất mát, đau thương trên, huyện kiến nghị tỉnh tổ chức bắn pháo hoa sang địa phương khác”, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách chia sẻ.

Trước đó, ngày 12/10/2020, tại khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vụ sạt lở đất khiến 17 công nhân bị vùi lấp.

Ngay sau sự việc xảy ra, đoàn cứu hộ của Quân khu 4, chính quyền tỉnh TT-Huế và huyện Phong Điền nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tham gia công tác cứu nạn. Tuy nhiên, khi đoàn cứu hộ cách hiện trường khoảng 10km thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở kép, 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn bị đất đá vùi lấp, hy sinh.

Quang Thành

Doanh nghiệp tài trợ 9 tỷ ủng hộ TP Hải Phòng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Doanh nghiệp tài trợ 9 tỷ ủng hộ TP Hải Phòng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Hải Phòng kêu gọi các doanh nghiệp chung tay ủng hộ kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa tại 14 điểm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.