- Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 14/11, tại KCN An ninh ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nhiều tiếng nổ đã phát ra vào thời điểm trên, sau đó là những cột khói cao...

Theo nhiều người dân gần hiện trường, vào thời điểm trên, họ nghe có tiếng nổ phát ra từ KCN an ninh ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa - Ảnh: Otofun

Sau đó, có nhiều cột khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy là một nhà xưởng trong KCN này.

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy và cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Xác nhận với báo chí, Đại tá Tô Xuân Thiều - PGĐ Sở PCCC Hà Nội cho hay, đơn vị đang huy động xe và người đến chữa cháy.

Thông tin ban đầu cho hay, hiện trường vụ cháy là một nhà máy sản xuất quả nổ, công cụ hỗ trợ.

{keywords}
Cột khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy - Ảnh: Otofun

Đến 17h45, trao đổi với Zing, một cán bộ cảnh sát PCCC tại hiện trường xác nhận vụ hỏa hoạn đã được khống chế, lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước dập tàn.

{keywords}
KCN nơi xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Phạm Hải

18h, hàng chục PV đang có mặt tại cổng khu công nghiệp An ninh mà không được vào bên trong. 

Cùng với các PV, nhiều gia đình có con em đang làm việc tại đây cũng đứng ngoài chờ đợi tin tức từ bên trong.

18h30, có 4 xe cứu hỏa rời khỏi hiện trường vụ cháy và 2 xe cứu thương đi vào.

Lúc 18h49, trên bản tin của TTXVN, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội xác nhận, vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất công cụ hỗ trợ tại Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an ở Khu công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào 16 giờ 30 phút ngày 14/11.

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Hiện trường vụ chảy - Ảnh: P.H

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, hiện tại hiện trường đám cháy đang có 6 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng các phương tiện cứu hộ và hàng trăm chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tiến hành dập lửa, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng đang điều động thêm lực lượng cùng các phương tiện cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng, hiện đại tới hiện trường đám cháy.

18h55, đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên hiện trường vẫn bị phong tỏa. Hàng chục PV vẫn đang chờ ngoài cổng KCN...

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy nổ. VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bộ Công an nói về vụ hỏa hoạn

Vào hồi 16h30 chiều nay, 14/11/2014, tại Phân xưởng 3, Nhà máy E112 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an (tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng tại chỗ với các phương tiện sẵn có cùng với sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, vụ cháy đã được khống chế, dập tắt kịp thời.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự cố và khắc phục hậu quả.

(Theo Cổng thông tin Bộ Công an)

Phạm Hải - Sa Hằng