- Chiếc xe du lịch chở gia đình Việt Kiều đang dừng đèn đỏ tại ngã tư, bất ngờ bị xe đầu kéo container chồm tới đè nát. 5 người trong cùng một gia đình thiệt mạng.

Xe đầu kéo gây tai nạn, 5 người cùng nhà thiệt mạng

Tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào 3h30 sáng nay ở TP.HCM, trên quốc lộ 1A .

{keywords}

Vụ việc xảy ra lúc 3g30 sáng nay (31/5) trên quốc lộ 1A trước khu chế xuất Linh Trung 1 (P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM)

{keywords}

Chiếc xe du lịch bị vỡ nát dưới gầm xe đầu kéo container. Ảnh : Zing.vn

{keywords}

Chiếc xe đầu kéo tại hiện trường chỉ bị hư hỏng nhẹ, bể kính phía trước

{keywords}

{keywords}
Ảnh: Dân Trí 

{keywords}

{keywords}

Lực lượng chức năng cẩu chiếc xe du lịch ra khỏi hiện trường. Phải khó khăn lắm lực lượng cứu hộ mới lấy được thi thể nạn nhân kẹt cứng ra ngoài. 4 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện

{keywords}

Nhiều vật dụng của các nạn nhân, mảnh vỡ của thân xe còn vương vãi tại hiện trường

{keywords}

Chiếc xe 45 chỗ bị húc vào đuôi, móp méo được xe chuyên dụng kéo ra khỏi hiện trường

{keywords}

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo nhận định ban đầu của cơ lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ tông xe kinh hoàng có thể do tài xế xe đầu kéo container ngủ gật, không làm chủ được tốc độ

{keywords}

Các nạn nhân được xác định là người thân trong cùng gia đình đã tử vong sau vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Yêu cầu khởi tố vụ xe đầu kéo gây tai nạn 5 người chết

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong.

Đồng thời phân công ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT TPHCM giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn và hỗ trợ mỗi gia đình có người bị nạn 5 triệu đồng/ người.

Ủy ban ATGT Quốc gia có công điện yêu cầu Trưởng ban ATGT TPHCM chỉ đạo: Ban ATGT thành phố tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong; chỉ đạo Công an TP khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự ATGT gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra toàn diện về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của công ty TNHH MTV DV DLGNVT Phú Tuấn (doanh nghiệp có xe BKS 51C - 181.44), đồng thời tổ chức tổng kiểm tra toàn diện về sức khoẻ của người lái xe đầu kéo chở container, chú trọng xử lý lái xe vi phạm về sử dụng chất kích thích…

Cũng trong sáng nay, Cục Đăng kiểm VN có báo cáo nhanh gửi Bộ GTVT cho biết, ngày xảy ra tai nạn là ngày cuối cùng trước khi đến hạn đăng kiểm định kỳ của chiếc xe chở container. Cụ thể, theo dữ liệu kiểm định, xe đầu kéo biển số 51C-181.44, nhãn hiệu International, năm sản xuất 1994 tại Mỹ có hạn kiểm định đến 1/6/2015.

Xe 7 chỗ 51A - 933.99, nhãn hiệu Toyota, năm sản xuất 2010 tại Mỹ. Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 3/10/2014 và có hạn kiểm định vào ngày 2/6/2016 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003V– TP. HCM.

G.Văn

Tuấn Kiệt – Chánh Nghĩa