Bắc Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên đưa ra quy định tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn tại chỗ (chỉ phục vụ đối với các trường hợp mang về); dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới ngay từ cuối tháng 1/2021. 

{keywords}
Hàng quán đóng cửa, không hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch của UBND tỉnh

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, mừng thọ, tất niên, đám cưới, hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông người; các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn toàn tỉnh.

{keywords}
Hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) mọi năm được tổ chức ở danh thắng núi Lim, năm nay được yêu cầu dừng
{keywords}
Cụm di tích lịch sử đình, chùa thôn Xuân Ổ (huyện Tiên Du) cửa đóng then cài những ngày đầu năm

Bắc Ninh thành lập các chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 tại các vị trí tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, không cho các phương tiện vận tải hành khách và người dân từ vùng dịch vào địa bàn (trừ các các phương tiện vận chuyển các hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất); hạn chế các phương tiện cá nhân từ vùng dịch vào và người từ tỉnh Bắc Ninh đi sang vùng dịch.

{keywords}
Hàng quán dừng hoạt động, nghiêm túc tuân thủ quy định phòng chống dịch
{keywords}
 
{keywords}
Các hộ kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ tại thành phố Bắc Ninh đóng cửa kín, mặc dù ngày mùng 6 Tết thường là ngày khai trương đầu năm
{keywords}
Các trung tâm thương mại vắng vẻ
{keywords}
Nhà hàng sang trọng ở Bắc Ninh đều đóng cửa


Lập các chốt kiểm soát y tế, đo thân nhiệt, giám sát sức khỏe người dân ra vào chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Người dân khi đi ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

{keywords}
Nhiều nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố đều đóng cửa, không đón khách

 

{keywords}

Thư viện tỉnh Bắc Ninh 
{keywords}
Trung tâm thương mại giữa trung tâm thành phố cũng vắng hoe
{keywords}
 
{keywords}
Tất cả các điểm dịch vụ công cộng đều dừng hoạt động cho tới khi có quyết định mới ban hành

Chủ tịch UBND huyện Tiên Du Nguyễn Đại Đồng cho biết, tất cả các huyện thị trên toàn tỉnh đều tuân thủ quy định đóng cửa, dừng hoạt động các nhà hàng, quán bar.... Các điểm tham quan, du lịch, lễ hội cũng dừng tổ chức.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh về việc kiểm tra, khai báo y tế đối với những người đến từ vùng dịch Hải Dương và các vùng dịch khác, huyện Tiên Du đã trưng dụng một trường mầm non có sức chứa khoảng 300 người, sẵn sàng lên phương án chủ động cách ly nếu cần thiết.

Dù đã mùng 7 Tết nhưng TP Bắc Ninh vẫn vắng lặng như ngày mùng 1.  

Bắc Ninh yêu cầu không sử dụng lao động đến từ vùng dịch Hải Dương

Bắc Ninh yêu cầu không sử dụng lao động đến từ vùng dịch Hải Dương

Bắc Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu nghiêm ngặt đối với những người đi/đến từ vùng dịch Hải Dương về Bắc Ninh. Doanh nghiệp tại Bắc Ninh phải cam kết không sử dụng lao động của tỉnh Hải Dương trong thời gian đang có dịch.

Thái Bình