- Trong lúc cố vượt qua ngã tư tại tuyến tránh TP Hà Tĩnh, chiếc xe máy của cặp vợ chồng đã va chạm với chiếc xe đầu kéo chạy từ trong Nam ra. Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ còn vợ bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 9/4, trên tuyến QL1B (tuyến tránh TP Hà Tĩnh) đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Cung (SN 1948, trú TP Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38L1 - 4065 chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Liên đi theo tuyến đường Vịnh Thành Quang (xã Cẩm Vịnh).

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới ngã tư (giao nhau giữa đường Vịnh Thành Quang với QL 1B), chiếc xe máy của vợ chồng ông Cung đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS 77C - 074.37 kéo theo rơ-mooc 77R - 007.42 (chưa rõ danh tính) chạy theo hướng Nam - Bắc.

Cú va chạm mạnh khiến ông Cung tử vong tại chỗ. Bà Liên bị thương nặng ở tay chân và được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh. Còn tài xế xe đầu kéo rời khỏi xe ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Tại hiện trường, nạn nhân Cung bị chiếc xe máy đè lên người, phần đầu bị dập nát. Chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ. Phần đường nơi xảy ra va chạm in dấu bánh xe tải trượt dài cả chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên cùng với Công an xã Cẩm Vịnh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Đức