XEM CLIP:

Họ phần lớn làm công nhân, phụ hồ, rời miền Nam từ ngày 5/10 bằng xe máy. Trong dòng người ấy, có nhiều gia đình mang theo con nhỏ cùng về.

Di chuyển qua các tỉnh miền Trung, mưa nặng hạt liên tục đổ xuống khiến hành trình về quê của người dân thêm khó khăn. Khi đến Đà Nẵng nhiều người ướt sũng, lạnh co ro, khuôn mặt phờ phạc. Các nhóm từ thiện soạn sẵn bánh mì, cháo, nước uống… cho họ ăn lấy sức.

Tại trạm trung chuyển, nhiều người mặc nguyên áo mưa tranh thủ chợp mắt, trong lúc lực lượng chức năng bố trí xe dẫn đường.

Hình ảnh giấc ngủ trên đường về quê:

{keywords}
Đêm 7/10, mưa nặng hạt suốt dọc các tỉnh miền Trung 
{keywords}
Dưới cơn mưa tầm tã, dòng người di chuyển từ miền Nam về quê chờ qua hầm Hải Vân

 

{keywords}
Vượt quãng đường dài dưới thời tiết mưa lạnh, nhiều người gần như kiệt sức

 

{keywords}
Nhiều người dân mặc nguyên áo mưa, nằm tạm trên tấm bìa cứng tranh thủ chợp mắt để lấy sức cho chặng đường dài phía trước 
{keywords}
 Giấc ngủ vội trên "con chiến mã"
{keywords}
Nhiều người tranh thủ chợp mắt ngay trên xe máy khi chờ qua hầm Hải Vân
{keywords}
Trên hành trình về quê, có rất nhiều trẻ em 
{keywords}
Bé trai nằm co ro dưới thời tiết lạnh 
{keywords}
 Các em nhỏ mệt lả, ngủ thiếp đi sau một chặng đường dài cùng cha mẹ về quê
{keywords}
Những đứa trẻ mệt nhoài sau chặng đường dài trên chiếc xe máy cùng cha mẹ về quê

 

{keywords}
Giấc ngủ hiếm hoi của những người xa xứ trên hành trình về quê 
{keywords}
 Từ 2 ngày nay, những người về quê từ miền Nam, khi qua đèo Hải Vân thay vì chạy đường núi, đã được lực lượng chức năng dẫn đường qua hầm.
{keywords}
"Chạy xe gần 3 ngày tôi ngủ được hơn 2 tiếng, dọc đường đi hai mắt cứ díu lại. Tranh thủ chờ qua hầm tôi và vợ tìm được chỗ trống ngủ lấy sức về quê", anh Lê Đình Huy (quê Thanh Hóa) chia sẻ

Hồ Giáp

Quảng Ngãi bố trí chỗ dừng chân cho người dân chạy xe máy từ TP.HCM về quê

Quảng Ngãi bố trí chỗ dừng chân cho người dân chạy xe máy từ TP.HCM về quê

Do thời tiết mưa to, gió lớn không an toàn cho người dân chạy xe từ TP.HCM về quê, huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi đã bố trí chỗ nghỉ tạm cho người dân có nhu cầu.