Để yên tâm cho du khách về tắm biển, TP Sầm Sơn đã chuẩn bị công tác phòng, chống dịch Covid-19 rất tốt.

Du khách đến lưu trú tại các khách sạn bắt buộc phải khai báo y yế, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang; ngoài ra TP Sầm Sơn đã chủ động đặt các điểm giám sát y tế dọc bãi biển và các tuyến đường chính để nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, phát khẩu trang miễn phí, rửa tay sát khuẩn.

Bên cạnh đó, nhiều du khách tự ý thức phòng, chống Covid-19 bằng việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, thậm chí cả trong lúc tắm biển.

“Từ khi có dịch Covid-19, mình đã có thói quen đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để bảo vệ cho bản thân cũng như xã hội nên khi tắm biển mình vẫn đeo cho yên tâm”, chị Nguyễn Thùy Linh, một du khách chia sẻ.

{keywords}
Biển Sầm Sơn ken cứng người trong những ngày lễ 30/4 
{keywords}
Nhiều du khách đã tự ý thức đeo khẩu trang
{keywords}
 Thậm chí đeo khẩu trang khi tắm biển 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ngồi trên bờ cũng không quên khẩu trang
{keywords}
Bàn giám sát y tế và phát khẩu trang miễn phí được TP Sầm Sơn đặt khắp nơi
{keywords}
Các bạn trẻ đang sát khuẩn, lấy khẩu trang đeo
{keywords}
Có hiện tượng du khách vứt khẩu trang bừa bãi trên bãi biển

 

{keywords}
Lý do 3 du khách này không đeo khẩu trang là để có những bức hình đẹp

Lê Dương

Nghìn người ùn ùn xuống tắm biển Sầm Sơn, Cửa Lò ngày đầu nghỉ lễ

Nghìn người ùn ùn xuống tắm biển Sầm Sơn, Cửa Lò ngày đầu nghỉ lễ

Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng tại bãi biển Sầm Sơn Cửa Lò, hàng nghìn du khách vẫn ùn ùn đổ xuống tắm biển.