- Trong suốt 3 ngày thi, thời tiết khắp cả nước tương đối dễ chịu, chỉ ít điểm nắng nóng 35-36 độ.

Tại các tỉnh miền Bắc, sau gần 1 tuần nắng nóng diện rộng với nền nhiệt 35-38 độ, từ hôm qua thời tiết đã bắt đầu dịu dần. Mức nhiệt 29-32 độ sẽ còn duy trì đến hết ngày mai.

Sau đó từ thứ 4 (27/6), thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng bắt đầu tăng nhiệt dần, ban ngày lên mức 34 độ, chiều tối trời có mưa rào và dông rải rác.

{keywords}
Nước lũ cuồn cuồn đổ dồn xuống khu vực tỉnh Lai Châu


Trong khi đó các tỉnh Tây Bắc Bộ, vùng núi và trung du từ hôm nay đến 27/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày trời mát mẻ 26-39 độ C, có nơi se lạnh 23 độ.

Tại các tỉnh vùng núi, cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Trong ngày thi đầu tiên, đã có 6 thí sinh tại huyện Tân Uyên (Lai Châu) không thể tham dự kỳ thi THPT quốc gia.

Tại miền Trung, dọc khắp Thanh Hóa - Hà Tĩnh trong hôm nay và 2 ngày tới tương đối mát mẻ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31-33 độ.

Cc tỉnh từ Quảng Bình - Bình Thuận là khu vực nóng nhất cả nước trong đợt thi THPT quốc gia, ban ngày trời nắng nóng với nền nhiệt lên tới 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày thi thời tiết ít biến động, ban ngày trời nắng, nhưng không có nơi nào chạm mốc 35 độ, trong đó Tây Nguyên phổ biến 30 -33 độ, Nam Bộ ở mức 32-34 độ. Đến chiều tối, trời chuyển mưa dông nhưng lượng không đáng kể.

Mưa lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Ô tô trôi xuống vực, đường bị cuốn phăng

Mưa lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Ô tô trôi xuống vực, đường bị cuốn phăng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, thống kê trên toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có 3 người chết, 8 người mất tích và 5 người bị thương.

Dự báo thời tiết 25/6: Lũ quét có nguy cơ ập xuống hàng loạt tỉnh

Dự báo thời tiết 25/6: Lũ quét có nguy cơ ập xuống hàng loạt tỉnh

Mưa xối xả liên tiếp khiến hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc đứng trước nguy cơ cao sạt lở đất và lũ quét.

Mưa lũ dồn dập, 19 người chết và mất tích, thiệt hại gần 80 tỉ đồng

Mưa lũ dồn dập, 19 người chết và mất tích, thiệt hại gần 80 tỉ đồng

Thiệt hại về người do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc liên tục tăng, đến sáng nay đã có ít nhất 7 người chết, 12 người mất tích.

Mưa lớn xối xả, TP Hà Giang ngập như sông

Mưa lớn xối xả, TP Hà Giang ngập như sông

Mưa lớn kéo dài, Hà Giang xuất hiện lũ quét, lũ ống ở nhiều nơi gây sạt lở đất và ngập úng, đã có 2 người chết do bị lũ cuốn.

Lũ cuồn cuộn đổ về, 8 người chết và mất tích

Lũ cuồn cuộn đổ về, 8 người chết và mất tích

Mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến giao thông tê liệt. Đã có 8 người chết và mất tích ở Lai Châu, Hà Giang.

M.Anh