Qua công tác rà soát, lực lượng y tế đã nắm danh sách người tiếp xúc và đề nghị họ chuẩn bị tư trang.

Tất cả các trường hợp F1 tới F4 đều được đưa tới Bệnh viện Dã chiến số 2 (TP Hạ Long) để cách ly. Một số người dân tại khu phố Núi Hạm cũng tự xin đi cách ly tại bệnh viện này để đảm bảo sức khoẻ.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa tới khu cách ly 299 người liên quan đến bệnh nhân 1553.

{keywords}
Người dân chuẩn bị đồ dùng cá nhân để vào khu cách ly
{keywords}
Những người liên quan tới bệnh nhân 1553 được xe tới đón tận nơi
{keywords}
 

 

{keywords}
Những người tiếp xúc được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 2 ở Quảng Ninh
{keywords}
Khu phố Núi Hạm được phong toả, phun khử trùng

Trước đó, vào tối 27/1, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn trong đêm để lên phương án ứng phó, phòng chống dịch sau khi bệnh nhân 1553 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Toàn bộ khu phố Núi Hạm nơi bệnh nhân sinh sống đã được phong toả và phun khử trùng ngay trong đêm.

Phạm Công

Hải Dương phong toả khu dân cư có nữ công nhân dương tính Covid-19

Hải Dương phong toả khu dân cư có nữ công nhân dương tính Covid-19

Hải Dương phong toả 1 khu dân cư, nơi có nữ công nhân vừa được phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi sang Nhật Bản lao động.