Đại uý Đặng Chiến Lĩnh, Phó đội trưởng đội CSGT số 7 - tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y13/141 Công an TP Hà Nội hôm nay cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng là Nguyễn Ngọc Dương (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và Cao Chu Thanh (SN 1982, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) cho Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) cùng tang vật nghi ma tuý đá.

{keywords}
Dương và Thanh đi xe gian mang ma tuý bị cảnh sát bắt giữ

Khoảng 16h hôm nay, tổ công tác Y13/141 phát hiện tại ngã ba Khuất Duy Tiến - Nguyễn Huy Tưởng hướng đi Phạm Hùng xe máy BKS 37B2-431.54 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Người điều khiển xe là Dương, chở Thanh.

Qua kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong túi quần của Thanh có 1 túi nilon chứa tinh bột màu trắng, nghi là ma tuý đá.

“Tra cứu nhanh số khung, số máy của xe máy 37B2-431.54 qua Cục CSGT (Bộ Công an) thì ra kết quả không trùng khớp, số khung số máy là của một phương tiện khác”, Đại uý Lĩnh cho biết.

Tại chốt Y13/141, Dương và Thanh khai nhận số ma túy đá trên được mua ở khu vực Định Công, đang trên đường chở về bến xe Mỹ Đình để mang về tỉnh Nghệ An sử dụng thì bị cảnh sát bắt giữ.

 

 

Bị lực lượng 141 phát hiện tàng trữ cần sa, thợ làm tóc quanh co giải thích

Bị lực lượng 141 phát hiện tàng trữ cần sa, thợ làm tóc quanh co giải thích

Giải thích về lượng cần sa được bọc trong tờ tiền 1.000 đồng bị tổ công tác Y11/141 (Công an Hà Nội) phát hiện, thợ làm tóc nói rằng được "các anh cho trong một hội nghị về tóc". 

Nhị Tiến