- Khi cảnh sát yêu cầu dừng xe, tài xế vội rồ ga bỏ chạy đồng thời ném xuống đường một bao tải lớn bên trong là một con hổ đã bị giết.
 

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hổ trên đường Hồ Chí Minh.
 
Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 14/10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua địa phận huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá), công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phát hiện xe ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota (BKS 37A – 041.53) có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Đối tượng Phạm Đức Hoà bị cảnh sát bắt giữ sau khi bỏ chạy và tang vật vụ án

Khi cảnh sát yêu cầu dừng xe, tài xế vội rồ ga bỏ chạy đồng thời ném xuống đường một bao tải lớn.
 
Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong bao tải chứa một cá thể hổ ướp lạnh nặng khoảng 100kg. Tiếp tục truy đuổi đối tượng, đến cánh rừng thuộc xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, cảnh sát đã bắt giữ được phương tiện vi phạm.
 
Tại đồn công an, tài xế khai tên là Phạm Đức Hòa (SN 1987), quê ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, tên này vẫn ngoan cố không khai nhận nguồn gốc số hàng cấm trên xe.
 
Trung tá Phạm Tiến Nhật, Đội trưởng đội 3, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đây là đường dây buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quí hiếm từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ.
 
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa lập chuyên án, bắt giữ.
 
Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt một đối tượng đã bỏ trốn.
 
Liên quan đến vấn đề này, VietNamNet cũng đã khởi đăng loạt bài phanh phui thực trạng nuôi nhốt hổ trái phép tại tỉnh Nghệ An. Việc nuôi nhốt hổ quý hiếm diễn ra từ lâu nhưng dường như các cơ quan chức năng không hề hay biết.
 
Thanh Lê – Duy Quang