- Để phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 8 bệnh viện lớn nhất cả nước bố trí các bác sĩ giỏi, giáo sư đầu ngành thường trực khi có yêu cầu cấp cứu...

Để phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 8 bệnh viện lớn nhất cả nước (BV Hữu Nghị, Bạch Mai, Việt Đức, Trung ương Huế, Việt Nam-Cuba Đồng Hới…) cùng 3 Cục trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, TP HCM, Quảng Bình được Bộ Y tế phân công bố trí các bác sĩ giỏi, giáo sư đầu ngành thường trực khi có yêu cầu về cấp cứu, an toàn thực phẩm, các tình huống thảm họa có thể xảy ra…

Các bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ, bệnh viện Việt Pháp, công ty International SOS và các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội bố trí tổ y tế thường trực tại các bệnh viện, tổ cấp cứu lưu động, mỗi nơi bố trí 2-5 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

{keywords}
Xe cấp cứu túc trực bên ngoài nhà 30 Hoàng Diệu những ngày qua, khi hàng chục vạn người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Cẩm Quyên

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trên địa bàn TP Hà Nội bố trí các giáo sư đầu ngành, bác sĩ giỏi chuyên môn thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu.

Theo kế hoạch, mỗi bệnh viện phải bố trí 2 tổ y tế ( gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 lái xe (bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa Cấp cứu hoặc Hồi sức tích cực) thường trực tại bệnh viện và sẵn sàng phục vụ lễ tang khi có yêu cầu.

Ngoài ra, sẽ có 1 tổ ứng trực tại chỗ ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông và sân bay Nội Bài. Tại Quảng Bình là khu vực lễ viếng, sân bay Đồng Hới, địa điểm an táng: Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Tại TP Hồ Chí Minh là dinh Thống Nhất.

   Vinh dự được làm nhiệm vụ ở 30 Hoàng Diệu

Từ nhiều ngày nay, Công an phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội đã huy động 100% quân số ra địa điểm 30 Hoàng Diệu để đảm bảo an ninh trật tự, chỉ cắt cử 1-2 chiến sỹ trực ban tại trụ sở.

Các anh phải có mặt từ 6h sáng đến đêm mới được về.

“Vất vả, nhưng đối với chúng tôi, đây là một niềm vinh dự. Tranh thủ những lúc vắng người, chúng tôi thay nhau vào viếng Bác”, một chiến sỹ Công an phường Điện Biên chia sẻ.

Để đảm bảo an ninh trật tự, 13 phường thuộc quận Ba Đình, Hà Nội được tăng cường cho Công an phường Điện Biên.

                                                                     
Tuyết Nhung

Cẩm Quyên