Chiều nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã làm thủ tục tiếp nhận ông DR. Mchael Haas (61 tuổi, quốc tịch Đức). Ông DR. Mchael Haas đã được tàu cá BĐ 97585 - TS của ông Nguyễn Hữu Thế, ngụ xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cứu vớt và đưa vào bờ bàn giao cho Bộ đội Biên phòng.

{keywords}
Du khách nước ngoài gặp nạn ngoài biển được cứu nạn kịp thời. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định

Trước đó, ông DR. Mchael Haas đang lướt ván ngoài vùng biển thuộc thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) thì bị sóng to đánh trôi ra ngoài khơi, không thể vào bờ được.

Lúc này, tàu cá BĐ 97585 - TS đang hành nghề đánh bắt tại vùng biển cách đất liền huyện Phù Mỹ khoảng 12 hải lý đã phát hiện cứu vớt kịp thời. Thời điểm tàu cá này tiếp cận ông DR. Mchael Haas rơi vào tình trạng mệt lả với dấu hiệu đuối nước.

Hiện nay, ông DR. Mchael Haas được cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đưa về nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng, ổn định sức khỏe tại thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.

May mắn thoát chết, nam du khách này bày tỏ niềm vui mừng và không quên gửi lời cảm ơn đến các ngư dân trên tàu cá BĐ 97585 - TS cùng cơ quan chức năng tỉnh Bình Định.

Phúc Nhơn 

Du khách Canada để lại thư tuyệt mệnh muốn chết ở bán đảo Sơn Trà

Du khách Canada để lại thư tuyệt mệnh muốn chết ở bán đảo Sơn Trà

Hàng chục người băng rừng tìm kiếm nam du khách quốc tịch Canada để lại thư tuyệt mệnh, mất tích ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).