Sáng 5/8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình vẫn đang phối hợp tỏa các lối vào khu dân cư Lưu Minh, nơi có 7 người trong một gia đình mắc Covid-19 gồm bệnh nhân số 559, 600, 561, 597, 598, 522 và 523.

{keywords}
Từ 0h ngày 3/8, tỉnh Quảng Nam yêu cầu khoanh vùng, phong tỏa tạm thời khu dân cư Lưu Minh, nơi có 7 người trong gia đình mắc Covid-19 

Từ 0h ngày 3/8, tỉnh Quảng Nam đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 14 ngày khu dân cư Lưu Minh. Ba chốt chặn được lắp đặt trong khu phong tỏa để giám sát việc cách ly và hỗ trợ khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu trong khu dân cư Lưu Minh.

Ngày 4/8, hàng trăm người dân sống trong khu dân cư Lưu Minh cũng được lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm.

{keywords}
 
{keywords}
Khu dân cư Lưu Minh với 96 hộ, 384 nhân khẩu bị phong tỏa, chốt chặn tại 3 điểm

Các con đường trong trong khu phong tỏa vắng lặng. Các hộ gia đình đều đóng kín cổng, không ai ra ngoài đường....

Anh Nguyễn Công Nhân (hàng xóm với gia đình có 7 ca mắc Covid-19) cho biết, khi nghe tin khu dân cư sẽ bị phong tỏa, bản thân cũng hoang mang.

Tuy nhiên, qua 3 ngày bị phong tỏa thì thấy cuộc sống cũng dần ổn.

“Khi mới phong tỏa thì ai nấy cũng băn khoăn, tuy nhiên, khi lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm và quan tâm đến đời sống - thì chúng tôi tin chắc sẽ chiến thắng dịch bệnh”, anh Nhân bày tỏ.

{keywords}
Sau 3 ngày bị phong tỏa, cuộc sống người dân trong khu Lưu Minh dần ổn định

Ông Nguyễn Hữu Phong (hàng xóm với gia đình có 7 ca mắc Covid-19) cho biết, cuộc sống gia đình ông diễn ra bình thường như mọi ngày. Hàng ngày, ông Phong vẫn làm nghề mộc kiếm tiền nuôi gia đình.

Tuy vẫn còn băn khoăn vì chưa có kết quả xét nghiệm Covid-19, nhưng ông Phong lạc quan: Dân cư khu Lưu Minh chúng tôi luôn tin sẽ đẩy lùi dịch bệnh...

{keywords}
 Các con đường trong trong khu phong tỏa vắng lặng

 

{keywords}
Các hộ gia đình đều đóng kín cổng, không ai ra ngoài đường và đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch

Cán bộ trực chốt kiêm chạy chợ...

Thượng tá Nguyễn Tấn Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, tại 3 chốt kiểm soát phong tỏa khu dân cư Lưu Minh, mỗi ngày có 45 cán bộ thay nhau làm nhiệm vụ.

Các cán bộ làm việc tại 3 chốt chặn có nhiệm vụ giám sát mọi người không được ra vào khu phong tỏa. Ngoài ra, khi người dân có nhu cầu mua lương thực thì các cán bộ tại chốt sẽ đi mua giúp...

{keywords}
 Anh Nguyễn Công Nhân cho biết, lúc mới phong tỏa thì anh khá lo lắng
{keywords}
Ông Nguyễn Hưu Phong vẫn làm việc bình thường

Tại các chốt đều được trang bị nước uống, bánh kẹo, khẩu trang… 

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, để giúp người dân không gặp khó khăn, mỗi người dân được nhận 40.000 đồng/ ngày trong thời gian cách ly 14 ngày.

{keywords}
 
{keywords}
 Ông Nguyễn Hưu Phong vẫn làm việc bình thường 

 

{keywords}
Tại các điểm chốt luôn có thực phẩm, nước uống...phục vụ người dân khi có nhu cầu
{keywords}

Thực phẩm, nước uống.....được các mạnh thường quân tài trợ

 

 

Lê Bằng

Chủ tịch Đà Nẵng: Thành phố đã tính tới phương án cách ly tại nhà

Chủ tịch Đà Nẵng: Thành phố đã tính tới phương án cách ly tại nhà

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương, Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói thành phố đã tính đến phương án cách ly tại nhà để dập dịch.