Chiều nay, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường TP Cần Thơ.

Tại điểm ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), hàng chục công an phường, quận, Cảnh sát PCCC&CNCH, bảo vệ dân phố và thanh niên tình nguyện bì bõm đẩy xe giúp người dân qua đoạn ngập sâu, nước chảy siết.

{keywords}
Triều cường tiếp tục nhấn chìm nhiều tuyến đường ở nội ô Cần Thơ

 

{keywords}
 
{keywords}
Công an, bảo vệ dân phố có mặt ở các điểm ngập  

Chị Hà Thị Diễm (ngụ quận Ninh Kiều) cho biết: “Nhờ các anh công an đẩy xe nên tôi và nhiều người mới thoát ra khỏi dòng nước sâu và chảy siết như thế. Không có các anh giúp đỡ chắc té ngã nhào ra đường rồi".

{keywords}
Chiến sĩ công an bì bõm đẩy xe máy giúp dân thoát khỏi dòng nước
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hành động đẹp của lực lượng khiến nhiều người Cần Thơ cảm thấy ấm lòng 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
 

Tại các ngã tư, CSGT Công an quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ lội nước để hướng dẫn, điều tiết các phương tiện di chuyển tránh điểm ngập sâu, giúp người dân đưa các phương tiện bị chết máy vào nơi an toàn.

{keywords}
 

 

{keywords}
Thanh niên tình nguyện cũng nhiệt tình phụ giúp
{keywords}

 

 

{keywords}
 
{keywords}
 

Hôm nay, Sở GD-ĐT Cần Thơ đề nghị phòng giáo dục các quận, huyện căn cứ vào tình hình thưc tế của địa phương để bố trí cho học sinh nghỉ học ngày mai và lên kế hoạch học bù.

Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch của Cần Thơ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong ngày hôm nay và ngày mai (1/10). Đỉnh triều cao hơn mức báo động 3 từ 0,25 - 0,3cm, thời gian xuất hiện vào lúc sáng từ 6-8h và buổi chiều từ 17-19h.

{keywords}
Lực lực lượng CSGT lội nước điều tiết giao thông

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đường phố Cần Thơ mênh mông nước
{keywords}
 

 

Ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết, do ảnh hưởng của triều cường cùng với nước đầu nguồn đổ về, mực nước trên sông, rạch lên cao đã gây ngập một số tuyến đường nội ô khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Ông Ninh cũng thông tin, mực nước sáng nay mà Đài Khí tượng thủy văn Cần Thơ đo được trên sông Hậu là 2,25m, cao hơn đỉnh triều cường năm trước 0,2cm. Đây là con nước cao nhất trong chuỗi quan trắc đến thời điểm này đo được.

Cả dòng người cưỡi xe máy vượt biển nước Cần Thơ

Cả dòng người cưỡi xe máy vượt biển nước Cần Thơ

Triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Cần Thơ chiều nay ngập sâu. Hàng nghìn người và xe như "bồng bềnh" trên biển nước.

Hoài Thanh