- Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 7/1 trên quốc lộ 14, đoạn chạy qua địa bàn thôn 16, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến 2 ô tô bị đè bẹp; giao thông bị ách tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền...

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Ngọc Sơn (50 tuổi, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông), điều khiển xe ô tô BKS 48H – 0868 chạy hướng Buôn Ma Thuột về Đắk Nông, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm, cây gỗ cổ thụ bên đường bật gốc ngã ra đường đè bẹp dúm xe. 

Cùng lúc đó, một xe ô tô tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng chạy qua bị cành cây cổ thụ đập trúng vỡ nát phần thùng xe.

{keywords}
Hiện trường vụ việc, giao thông bị ùn tắc nhiều giờ liền trên QL14

Tại hiện trường, cây cổ thụ nằm chắn ngang đường, gốc có đường kính khoảng 1m đã bị mục rỗng phía trong; hai ô tô bị thân, cành cây đập vỡ nát, hư hỏng nặng.

Theo người dân sống hai bên đường, cây cổ thụ bị ngã là bông gòn, có tuổi thọ khoảng 40 năm tuổi.

{keywords}
Xe cảnh sát giao thông bị hư hỏng

“Chúng tôi phát hiện cây bị mục rỗng từ lâu và có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào nên đã báo chính quyền nhưng không thấy xử lý. May là cây đổ lúc đêm vắng, chỉ hư hỏng xe, nếu không đã có chết người” – một người dân chứng kiến cho biết.

Cây bông gòn sau khi ngã đã chắn ngang đườn khiến giao thông trên quốc lộ 14 bị ách tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phải huy động cả trăm chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông. Công ty đô thị đã huy động công nhân cùng máy móc đến tiến hành cắt cây, dọn dẹp hiện trường và đến khoảng 22giờ tối nay, quốc lộ 14 đã lưu thông bình thường trở lại.

Trùng Dương