UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có kết luận về kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 cán bộ lãnh đạo cấp trường và cấp khoa của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, ông Lê Trung Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Phó trưởng Khoa Lý luận Cơ sở trường này đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển sinh đầu vào Nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

cach chuc pho bi thu dang uy truong chinh tri binh thuan hinh 1

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận trên đường Lê Lợi, TP Phan Thiết.

Việc làm không đúng trên của ông Quân và bà Hiếu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, danh dự của nhà trường, tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên, vi phạm Điều 22 của Quy định số 102 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi có kết luận, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ Giảng viên (thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận).

Trên cơ sở đề nghị của UB Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Trung Quân bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

'Phụ cấp cả tháng của 1 thứ trưởng không bằng tôi dạy thêm 1 buổi'

'Phụ cấp cả tháng của 1 thứ trưởng không bằng tôi dạy thêm 1 buổi'

"Tôi nói thật phụ cấp cả tháng của 1 thứ trưởng không bằng tôi đi dạy thêm 1 buổi", GS.TS Phạm Hồng Thái nêu bất cập trong chế độ, chính sách thu hút nhân tài.

Theo VOV