Chiều nay, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trịnh Văn Chiến nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

{keywords}
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Kỳ họp cũng bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm:

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Nguyễn Đình Xứng về nghỉ chế độ.

Ông Đỗ Minh Tuấn (48 tuổi), quê ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa; trình độ Tiến sỹ Kinh tế.

{keywords}
Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Các ông Lê Đức Giang (47 tuổi), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đầu Thanh Tùng (52 tuổi), Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thay các ông Nguyễn Đức Quyền và Phạm Đăng Quyền về nghỉ chế độ.

Lê Dương

Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.