HĐND tỉnh Bình Dương sáng nay (6/7) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa mới.

Theo đó, các đại biểu đã bầu ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X.

{keywords}
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh

Các đại biểu cũng bầu ông Phạm Văn Chánh (SN 1966), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, thay cho ông Võ Văn Minh.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê quán Dĩ An, trình độ chuyên môn kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế. Ông từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất Bình Dương khi mới 42 tuổi.

Ông Minh xuất thân là một cán bộ đoàn, làm cán bộ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Từ năm 2008 - 2012 làm Bí thư tỉnh đoàn.

Từ năm 2012 đến 2013, ông giữ chức chủ tịch UBND thị xã Dĩ An. Tháng 8/2013, ông Minh được phân công làm trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy. Tháng 4/2014, ông Minh làm phó chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 7/2015 đến 2019, ông Minh là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX vào tháng 4/2019, ông Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đối với ông Phạm Văn Chánh xuất thân từ ngành công an, từng là Trưởng Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) từ năm 2010 đến năm 2015, sau đó làm Bí thư huyện Phú Giáo kiêm Chủ tịch HĐND huyện.

Đến tháng 10/2020, ông Chánh được điều động về làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương.

Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng vừa có các quyết định phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

Xuân An