Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện trong việc chu toàn vừa chăm sóc sức khỏe trẻ em, vừa sát sao nhiệm vụ phòng chống dịch, điều trị bệnh nhi Covid-19 tại khoa Nhiễm và tại Bệnh viện Dã Chiến 4.

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng các cháu nhỏ đang điều trị

 

{keywords}
 Ảnh: TTXVN 

Chủ tịch nước tin tưởng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với thế mạnh về chuyên môn, trang thiết bị và sức trẻ, sẽ giữ vững bệnh viện xanh - sạch - đẹp như một vườn trẻ cổ tích. Đồng thời, bệnh viện sẽ là một môi trường nghỉ dưỡng rất tốt, chống nhiễm khuẩn và an toàn cho trẻ em.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời động viên, thăm hỏi và trao quà cho đại diện các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch suốt hơn 4 tháng qua.

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP

{keywords}

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với tập thể các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Ảnh: TTX VN

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là bệnh viện hạng 1, đi vào hoạt động từ năm 2017. Đây là bệnh viện đầu tiên tại phía Nam thực hiện thành công kỹ thuật ECMO điều trị cho bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp. Đồng thời cũng là cơ sở thực hiện thành công ca phẫu thuật tách song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi gây tiếng vang lớn trong năm 2020.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước gửi gắm và kỳ vọng, bệnh viện sẽ tiếp tục liên tục nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để ngày càng mang lại nhiều lợi ích trong công cuộc bảo vệ sức khoẻ mầm xanh đất nước.

Linh Giao 

Chủ tịch nước đau xót cảnh em bé theo cha mẹ về quê

Chủ tịch nước đau xót cảnh em bé theo cha mẹ về quê

"Hình ảnh hàng nghìn người đi xe máy, có cả trẻ em về quê rất đau xót. Trong đó có phần trách nhiệm của chúng ta", Chủ tịch nước chia sẻ.