Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thi tuyển chức danh lãnh đạo là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

Đây là lần thứ năm, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cục, đơn vị trong Ban thông qua thi tuyển; từ khâu đăng kí dự thi đến thi tuyển đều hết sức công khai, minh bạch, khách quan.

Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Ông Phạm Minh Chính đánh giá các cán bộ tham gia thi tuyển có trình độ, năng lực tương đối đồng đều, có sự chuẩn bị sản phẩm nghiên cứu công phu để trình bày trước Hội đồng.

Sau 1,5 ngày làm việc, đánh giá công tâm, công bằng, Hội đồng thi tuyển quy tụ những chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng đã chọn lựa 3 ứng viên xuất sắc nhất để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, nghiên cứu khoa học là một lĩnh vực khó, đặc biệt đặt trong tổng thể lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, chính vì vậy, đồng chí mong muốn, các cán bộ được bổ nhiệm phải phát huy cao độ trách nhiệm, năng lực, trình độ, sở trường của mình, góp phần cùng lãnh đạo đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Lê Việt Trung bày tỏ lòng cảm ơn  với sự làm việc khách quan, công tâm, minh bạch, nhiệt huyết của Hội đồng thi tuyển và các lãnh đạo Ban.

Ông Trung cam kết, trong thời gian tới sẽ cùng các tân Phó Viện trưởng cùng các lãnh đạo Viện đoàn kết, nỗ lực, phát huy sự đam mê, nhiệt huyết với nghiên cứu khoa học để xây dựng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ ngày càng phát triển và trở thành viện nghiên cứu hàng đầu về tổ chức xây dựng Đảng.

Theo VGP

Những Bí thư, Chủ tịch ở Hà Nội vừa tái cử và được bầu mới

Những Bí thư, Chủ tịch ở Hà Nội vừa tái cử và được bầu mới

Các Bí thư quận, huyện khoá cũ đều tái cử khoá mới khi được bầu trực tiếp tại Đại hội. Một số Chủ tịch là nhân sự mới.