Đến 17h chiều nay, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 50 ha và đang lan sang khu rừng nguyên sinh ở phía bắc đèo Lý Hòa.

{keywords}
Đám cháy bùng phát dữ dội khoảng 10h trưa nay

Khu vực bị cháy chủ yếu là rừng thông, gió phơn Tây Nam đảo chiều liên tục, địa thế tiếp cận trên đèo, dốc nên việc triển khai các thiết bị chữa cháy gặp khó.

Nhận tin báo, huyện Bố Trạch đã huy động khoảng 500 người gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện, công an, kiểm lâm cùng dân quân cơ động các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch...tham gia chữa cháy. 

{keywords}
Khoảng 500 người đã được huy động đến hiện trường

 

{keywords}
Do gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên hiện công tác dập lửa rất khó khăn

Đến 17h cùng ngày đám cháy đã lan ra khoảng 50 ha và đang lan dần sang khu rừng nguyên sinh ở phía Bắc đèo Lý Hòa.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: Phía nam lửa đã khống chế, nhưng lại cháy dữ dội ở phía bắc. Chúng tôi đang huy động các lực lượng làm đường băng cản lửa, tạo vùng an toàn cho các vùng lân cận”.

{keywords}
Các lực lượng đang làm đường băng cản lửa

Do đám cháy lan quá rộng nên việc ngăn chặn là hết sức khó khăn và chưa có dấu hiệu bị khống chế. Dù không có thiệt hại về người nhưng một số trang trại gần đó đã bị ảnh hưởng, thiệt hại đến vật nuôi.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hải Sâm

Một phụ nữ ở Nghệ An tử vong khi chữa cháy rừng

Một phụ nữ ở Nghệ An tử vong khi chữa cháy rừng

Trong lúc dập lửa tại khu vực rừng khoanh nuôi của gia đình, chị Hoa ở Nam Đàn (Nghệ An) bị ngọn lửa cuộn vào người tử vong.