Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế Nguyễn Đại Anh Tuấn cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc 1 cán bộ bảo vệ rừng bị đánh gãy xương mũi.

{keywords}
Cán bộ bảo vệ rừng nhập viện cấp cứu

Người bị đánh là Phó đội trưởng đội Chuyên trách bảo vệ rừng (BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân) Nguyễn Văn Lương.

12h trưa qua, ông Lê Thành cùng vợ là Trương Thị Vàng và con trai Lê Hưng (trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) xông đến Văn phòng BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đe dọa ông Lương.

Ông Hưng dùng dao dài hăm dọa, lấy gạch bê tông lát sân ném liên tiếp 2 viên vào người ông Lương. Ông Lương bị thương nặng, phải đi cấp cứu trong tình trạng gãy xương mũi, mất nhiều máu.

BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã báo cáo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế và công an huyện Phú Lộc để phối hợp xử lí.

Theo BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ rừng ở đèo Hải Vân, ông Lương cùng lực lượng của đội chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra, truy quyét, thu giữ nhiều tang vật là dây bẫy của các đối tượng vào rừng bắt động vật rừng.

“Ông Hưng hành hung cán bộ bảo vệ rừng do bị thu giữ bẫy động vật rừng”, đại diện BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân cho biết.

Quang Thành

Bí thư xã bị tố 'tòm tem' vợ nhân viên bảo vệ được điều về BQL rừng

Bí thư xã bị tố 'tòm tem' vợ nhân viên bảo vệ được điều về BQL rừng

Sau khi bị tố "tòm tem" vợ nhân viên bảo vệ văn phòng HĐND-UBND huyện, bí thư xã ở Đồng Tháp được điều về Ban quản lý rừng tràm.