Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã tổ chức di dời, sơ tán chủ yếu theo hình thức tại chỗ khoảng 5.782 hộ/19.749 người tại các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Tại tỉnh Quảng Bình có 12.964 nhà bị ngập lụt. Các địa bàn bị chia cắt, cô lập: Huyện Minh Hóa (16 bản/3 xã), huyện Tuyên Hóa (3 thôn, bản/1 xã), huyện Bố Trạch (6 bản/1 xã), huyện Quảng Ninh (5 xã), huyện Lệ Thủy (7 bản/2 xã, huyện Quảng Trạch (2 thôn/3 xã).

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại Trung tâm chỉ huy dã chiến gần nơi tàu Thanh Thành đạt 68 bị chìm.

Tại tỉnh Quảng Trị có 17.801 nhà bị ngập lụt. Ngập lụt trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ). Thừa Thiên Huế có 2.000 nhà bị ngập từ 0,3m - 1,8m.

Tại Đà Nẵng: Huyện Hòa Vang cơ bản chỉ còn ngập tại xã Hòa Tiến, các xã khác chỉ ngập ở đồng ruộng và một số khu vực trũng thấp, nước ứ đọng. Quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ bị ngập cục bộ.

Về giao thông, nhiều tuyến quốc lộ, tuyến đường liên tỉnh, liên xã bị chia cắt vì ngập sâu, sạt lở.

4 tàu chìm trên biển

Mưa lũ ở miền Trung đã làm 5 người chết. Cụ thể: Quảng Trị có 2 người chết, đó là cháu Lê Thị M.H (SN 2017 ở thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng) bị nước cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể.

Ông Lê H.A (61 tuổi, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) trượt chân bị nước cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể.

{keywords}
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn tại các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ.

Quảng Ngãi có 1 người chết, đó là ông Phạm V.N (SN 1954, ở thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ), bị nước cuốn trôi khi đi qua suối.

Gia Lai có 1 người chết, đó là anh Nguyễn V.T (SN 1983). Anh T đón con đi học về lúc 18h ngày 6/10 qua cống tràn suối la Púch. Nước dâng cao cuốn trôi hai bố con, đã tìm được thi thể chiều 8/10.

Đắk Lắk có 1 người chết, đó là Phạm T.L (SN 1993) đi xe qua cống tràn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Vẫn còn 8 người mất tích (Quảng Trị 6, Thừa Thiên Huế 1, Gia Lai 1); 5 người bị thương.

Ngoài ra mưa lũ còn gây nhiều thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, công trình dân sinh, các tuyến đường, tuyến đê... Tại Quảng Bình, tàu cá biển kiểm soát QB-98427-TS bị chìm tàu, ước thiệt hại 500 triệu.

{keywords}
Vị trí tàu Thanh Thành Đạt bị chìm

Tại Quảng Trị chìm 3 tàu, đó là tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 luồng hàng hải Cửa Việt. Trên tàu có 5 người, 3 người đã được tàu Vietship 1 cứu, đưa lên tàu an toàn, còn 2 người (Trương Công Hậu và Lê Quốc Cường) đang mất tích.

Tàu Thanh Thành Đạt 55 gồm 7 thuyền viên. Ông Trương Đình Toàn mất tích đã được Đồn Biên phòng Triệu Vân cứu nạn khi trôi dạt vào bãi biển thôn 8 xã Triệu Vân.

Tàu Vietship 9 bị chìm, 4 người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

Tại Thừa Thiên Huế, tàu Công Thành 27/11 LĐ bị sóng lớn làm tràn nước vào ngày 7/10 tại khu vực ven biển xã Vinh Hiền, Phú Lộc (cách cửa Tư Hiền 3 hải lý). Đến 17h20 ngày 7/10, 11 thuyền viên đã được cứu.

{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng công an, quân độ giúp người dân huyện Cam Lộ sơ tán.
{keywords}
 
{keywords}
Nhóm tham gia ứng cứu các thuyền viên bị nạn.

Mộc Miên - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp giữa lúc miền Trung oằn mình chống lũ

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp giữa lúc miền Trung oằn mình chống lũ

Hiện nay (9/10), trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.