UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) sáng nay vừa công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa tại nơi ở của nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19 tại chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An).

{keywords}
Lực lượng chức năng dỡ hàng rào phong tỏa tại chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An).

Đây là khu vực phong tỏa cuối cùng tại tỉnh Bình Dương.

Khu vực này được phong tỏa  ngày 5/2 sau khi phát hiện 2 trường hợp mắc bệnh với hàng trăm hộ dân sinh sống.

Vào đêm 30 Tết, cơ quan chức năng cũng đã dỡ bỏ một phần khu dân cư Ehome 4 để người dân đón Tết, riêng tòa nhà C2 vẫn được phong tỏa cho đến nay.

{keywords}
Ngay sau khi tháo dỡ cách ly, lãnh đạo TP.Thuận An đã thăm hỏi, chúc tết muộn đến cư dân tòa nhà C2. Ảnh: VGP

UBND TP Thuận An cho biết thêm, kết quả xét nghiệm 284 trường hợp là F1 của bệnh nhân đều âm tính với Covid-19, do đó khu vực này không còn khả năng lây nhiễm dịch bệnh.

Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, cơ quan y tế yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình Dương gỡ phong tỏa ấp có 1.500 người sau 17 ngày cách ly

Bình Dương gỡ phong tỏa ấp có 1.500 người sau 17 ngày cách ly

Một ấp ở Bình Dương có bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng đã được gỡ bỏ phong tỏa sau 17 ngày cách ly phòng chống dịch bệnh.

Xuân An