- Hơn 800 kg động vật quý hiếm, không rõ nguồn gốc, cất dấu trong nhà một đối tượng buôn lậu ở Hà Tĩnh. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng đang lập biên bản vụ việc thì chủ nhà kéo theo nhiều người cản trở và đòi cướp lại.

Nhận được tin báo từ người dân, có đối tượng tàng trữ động vật hoang dã với số lượng lớn, vào khoảng 2h30 ngày 6/3, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn tiến hành khám xét nhà Trần Văn Kiên ở xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây.

Số động vật bị cơ quan chức năng thu giữ.
Khám xét kho hàng trong nhà Kiên, lực lượng chức năng đã phát hiện số động vật hoang dã với số lượng 822 kg, chủ yếu là kỳ đà hoa và rùa đất.

Đáng chú ý, trong khi bị lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét và lập biên bản về đối tượng thì có rất nhiều thanh niên kéo đến để cản trở và đòi cướp lại số động vật trên.

Được biết, số động vật trên vừa được đối tượng Trần Văn Kiên nhập về qua đường biên giới.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Duy Tuấn