- Sau 3 tháng bị ông Đoàn Ngọc Hải cho ngưng hoạt động, bãi giữ xe ‘khủng’ sau lưng nhà hát Thành phố được đề xuất làm công viên

Ngày 17/11, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết vừa gửi đề xuất lên UBND TP.HCM để giao sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng công viên cây xanh tại vị trí Công trường Lam Sơn, phía sau Nhà hát TP.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, việc sử dụng phần diện tích đất rộng 800 m2 tại công trường Lam Sơn, phía sau lưng Nhà hát TP để xây dựng công viên là nhằm tạo cảnh quan cho khu vực trung tâm, đúng với quy hoạch mà TP.HCM đã phê duyệt. 

Khu đât rộng 800 m2 tại Công trường Lam Sơn đang bỏ trống được đề xuất làm công viên

Trước đó tối 16/8, có mặt tại Công trường Lam Sơn (P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM), ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra liên ngành trật tự đô thị phát hiện bãi xe nằm sau lưng Nhà hát TP để các phương tiện lộn xộn, thậm chí lấn chiếm luôn đường giao thông.

Đặc biệt, khi làm việc với chủ bãi xe và một đơn vị quản lý bãi xe này thuộc UBND phường Bến Nghé, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện bãi xe này đã hết giấy phép hoạt động từ ngày 30/6 (hết giấy phép hơn hai tháng- PV). Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bãi xe vẫn đang giữ hàng trăm chiếc, gồm cả ô tô và xe máy.

Khoảng 3 tháng trước, khu đất này là bãi giữ xe hết phép và bị ông Đoàn Ngọc Hải cho ngưng hoạt động

Phó chủ tịch quận cho rằng, đơn vị Quản lý trật tự đô thị đi xử phạt người vi phạm nhưng lại sở hữu bãi xe hết phép, gây mất mỹ quan đô thị là khó chấp nhận được. Do vậy, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu chấm dứt việc giữ xe này.

Được biết, khu vực Công trường Lam Sơn giới hạn bởi ba trục đường là Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu – Cao Bá Quát được TP.HCM giao UBND quận 1 quản lý năm 1995 làm bãi giữ xe ôtô.

Năm 2004, UBND TP đồng ý cho một doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm.

Bốn năm sau, TP có văn bản yêu cầu ngưng xây dựng bãi xe ngầm để đảm bảo quy hoạch bền vững.

Đến năm 2012, khu đất 800 m2 này theo đồ án quy hoạch mới có chức năng làm công viên cây xanh.

Hai văn bản quận 1 không 'cấm' ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè

Hai văn bản quận 1 không 'cấm' ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè

Chánh VP UBND TP.HCM, Võ Văn Hoan cho rằng, hai văn bản “kép” vừa rồi của quận 1 về trật tự vỉa hè không phải cấm ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường dẹp vỉa hè.

Quận 1 nói lý do ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp vỉa hè phải xin phép

Quận 1 nói lý do ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp vỉa hè phải xin phép

Tổ kiểm tra liên ngành được thành lập là để tránh tình trạng cấp trên làm thay công việc cấp dưới...

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong

Trong ngày khai trương phố hàng rong thứ 2 ở Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải đã đến nói chuyện, động viên, lì xì các tiểu thương với mong muốn bà con lấy may mắn.

Tiếc 50 nghìn, ô tô của đôi nam nữ bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu về đồn

Tiếc 50 nghìn, ô tô của đôi nam nữ bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu về đồn

Dù có bãi giữ xe chỉ cách 10m nhưng đôi nam nữ vì tiếc 50 nghìn đồng gửi nên cho ô tô đậu chiếm vỉa hè. Hệ quả, phương tiện này bị đoàn của ông Đoàn Ngọc Hải phạt hình chính và cẩu xe về đồn.

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi du khách bị cướp ở quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi du khách bị cướp ở quận 1

Nghe hai vị khách nước ngoài trình báo bị cướp giật túi xách, ông Hải lấy làm tiếc và hỗ trợ tiền nhưng nạn nhân không lấy.

Ông Đoàn Ngọc Hải phản hồi Cà Mau về phát ngôn gây 'bão' dư luận

Ông Đoàn Ngọc Hải phản hồi Cà Mau về phát ngôn gây 'bão' dư luận

Sau phát ngôn gây bão dư luận về “rừng U Minh”, ông Đoàn Ngọc Hải đã có thư phản hồi gửi đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Đoàn Ngọc Hải lại 'trảm' xe biển xanh 80B chiếm vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải lại 'trảm' xe biển xanh 80B chiếm vỉa hè

Hai ô tô biển xanh 80B đậu trên vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải cho xử phạt. Trong đó một xe vắng tài xế bị niêm phong cẩu về trụ sở. 

Ông Đoàn Ngọc Hải ‘phản pháo’ ý kiến xe đoàn kiểm tra gây kẹt xe

Ông Đoàn Ngọc Hải ‘phản pháo’ ý kiến xe đoàn kiểm tra gây kẹt xe

Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho rằng, người dân góp ý vụ xe biển xanh của đoàn liên ngành gây ùn tắc giao thông là 'không trên tinh thần xây dựng'.

Tuấn Kiệt