Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 7h20 sáng 5/9 tại căn nhà 2 tầng trên đường số 14A, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM.

{keywords}
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói đen bốc nghi ngút tại căn nhà nên hô hoán mọi người đến dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát PCCC và CHCN TP.HCM đã điều 6 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương để tiếp cận dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Cảnh sát đưa 3 người mắc kẹt thoát ra ngoài đi cấp cứu gồm ông Võ Tấn Đ. (46 tuổi) cùng hai con trai 17 tuổi và 12 tuổi. Tuy nhiên do chấn thương nặng, ông Đ. đã tử vong tại bệnh viện.

{keywords}
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn và các nạn nhân mắc kẹt được cảnh sát giải cứu ra ngoài 

Vụ hỏa hoạn khiến 25m2 tầng trệt căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi, hư hỏng.

Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.

Thảo Nguyên

Cứu cụ bà bị ngạt khói trong căn nhà bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM

Cứu cụ bà bị ngạt khói trong căn nhà bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM

Hỏa hoạn tại căn nhà giữa trung tâm TP.HCM với khói lửa bốc nghi ngút khiến cụ bà 73 tuổi ngạt khói, bất tỉnh.