Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 2 ngày đầu thực hiện nghị định 100/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý 615 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phạt tiền hơn 816 triệu đồng.

Cũng trong 2 ngày đầu thực hiện xử phạt theo nghị định mới, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, bị thương 14 người.

Như vậy 2 ngày đầu năm (có ngày nghỉ lễ), số người chết mỗi ngày là hơn 18 người. Con số này thấp hơn bình quân ngày thường của năm 2019 là 21 người chết do tai nạn giao thông mỗi ngày.

Cục CSGT nhận định, việc quy định cấm triệt để sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bổ sung các hành vi mới và nâng mức xử phạt đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn theo quy định mới là rất đồng bộ, kịp thời trước những phức tạp của tình hình trật tự ATGT hiện nay.

Cảnh sát 141 ở Hà Nội 'bay' lên vỉa hè né tài xế say xỉn lao ô tô vun vút

Cảnh sát 141 ở Hà Nội 'bay' lên vỉa hè né tài xế say xỉn lao ô tô vun vút

 Tổ công tác cảnh sát đặc biệt Y9/141 (Công an TP Hà Nội) tối qua lập biên bản, cẩu ô tô Santafe do 1 người đàn ông điều khiển suýt đâm trúng lực lượng làm nhiệm vụ.

Vũ Điệp