Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Trần Văn Khánh – Giám đốc nông trường cao su 4 (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam).

{keywords}
Xe bán tải do ông Khánh điều khiển chở hàng cồng kềnh

Ông Khánh bị phạt số tiền 10 triệu đồng do có hành vi chở hàng cồng kềnh, phớt lờ hiệu lệnh của CSGT.

Trước đó, ngày 28/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô bán tải chở nhiều ống nhựa phía sau kéo lê trên đường. Thời điểm này, lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn cho xe chạy vào vào tuyến đường trong lô cao su ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

{keywords}
Sau khi làm rơi hàng, ông Khánh lên xe rời khỏi hiện trường

Sau khoảng 5km chạy trên đường, ống nhựa trên thùng xe bị rơi xuống đường thì tài xế mới dừng xe lại. Khi CSGT yêu cầu giữ nguyên hiện trường thì tài xế bỏ lại số hàng nói trên rồi lái xe đi khỏi khu vực này.

Sau đó, tài xế chạy xe máy quay lại để thu gom số ống nhựa bị rơi, người này cho rằng số ống nhựa trên bị rơi trong lúc ông chở xe máy.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, Công an huyện Phú Riềng đã xác minh được tài xế này là ông Trần Văn Khánh, Giám đốc nông trường 4.

Điều tra vụ lái xe gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Điều tra vụ lái xe gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tiến hành điều tra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong.  

Xuân An