{keywords}
Bến xe Miền Đông ngày cuối năm nhìn từ trên cao, hàng nghìn ô tô xếp kín bên trong bến 

 

{keywords}
Ô tô khách về các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên...dàn trận phục vụ khách. Theo đại diện Bến xe miền Đông, lượng khách năm nay tăng 2% so với năm ngoái, cao điểm sẽ là 26 - 28 tháng Chạp, lượng khách có thể lên tới 55.000 lượt. 

 

{keywords}
 Không khí bên trong bến xe lớn nhất Sài Gòn trở nên ngột ngạt

 

{keywords}
Hành khách 'tay xách, nách mang' ra bến xe về quê đón Tết

 

{keywords}
Ai cũng mang vác nặng nề...

 

{keywords}
Không khí Tết tràn ngập khắp bến xe, mọi người háo hức chờ phút giây đoàn tụ gia đình

 

{keywords}
Khi người dân đổ về bến xe Miền Đông tăng cao, cũng là lúc các tuyến đường xung quanh bến xe rơi vào cảnh 'ngộp thở', ken cứng người và phương tiện

 

{keywords}
Các ngả đường dẫn vào Bến xe miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh... nêm chặt các phương tiện.

 

{keywords}
Dòng xe xếp thành hàng dài, nhích từng mét trên cầu Bình Triệu hướng từ quốc lộ 13 vào bến xe miền Đông

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài 

 

{keywords}
Ô tô xếp kín mặt đường vào bến xe 

 

{keywords}
"Những ngày gần Tết, khu vực này luôn đông đúc phương tiện. Phải vài ngày nữa mới trở lại bình thường' - anh Trần Văn Tuấn (lái xe Grabbiker) cho hay 

 

{keywords}
CSGT trong vòng vây kẹt xe ngày Tết để phân luồng, điều tiết giao thông

  

Đường phố, bến xe Sài Gòn ken cứng người về quê ngày 26 Tết

Đường phố, bến xe Sài Gòn ken cứng người về quê ngày 26 Tết

 Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019 khiến đường phố ùn tắc, bến xe ngột ngạt đến khó thở. 

Tuấn Kiệt