- Sáng 12/5, tại cổng vào TAND TP.Cần Thơ, lực lượng bảo vệ đã siết chặt, kiểm tra an ninh từng người, phương tiện trước khi vào phiên tòa.

Hình xăm kỳ bí tại phiên xử nhóm giang hồ Cần Thơ

Trong số 52 bị cáo bị truy tố 3 tội danh 'giết người', 'hủy hoại tài sản' và 'không tố giác tội phạm', có nhiều bị cáo để lộ những hình xăm kỳ bí, khó lý giải.

Thông tin ban đầu cho biết, trước giờ tuyên án 52 bị cáo vốn là những tay giang hồ cộm cán với các tội danh “giết người”, “hủy hoại tài sản” và 'che giấu tội phạm', đã có trên 150 cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Cần Thơ được cắt cử bảo vệ phiên tòa.

Trước sân tòa, rất đông người nhà bị cáo đã có mặt để theo dõi, nghe ngóng thông tin trước giờ chủ tọa tuyên án.

Lúc đoàn xe bịt bùng đưa bị cáo vào phiên tòa, nhiều cánh tay đưa lên, nhiều tiếng vẫy gọi của người thân bị cáo làm huyên náo cả sân TAND TP.Cần Thơ.

Lực lượng cảnh sát đã phải dàn hàng ngang để bảo vệ, ngăn không cho đoàn người tiếp cận xe chở phạm nhân.

{keywords}

 Bất kỳ một ai bước vào phiên tòa đều được lực lượng an ninh kiểm tra nghiêm ngặt, dò máy từ người đến phương tiện đi cùng.

{keywords}

{keywords}

Bên trong sân tòa có rất đông người nhà tập trung, từ sáng sớm.

 {keywords}

{keywords}

 Lực lượng CSCĐ luôn chú ý về những người đến tham dự phiên tòa nhằm đảm bảo an toàn trước giờ tuyên án.

{keywords}

Người nhà các bị cáo đưa tay vẫy chào và ồ lên khi đoàn xe bịt bùng dẫn bị cáo ra trước vánh móng ngựa.

{keywords}

Từng bị cáo được lực lượng an ninh đưa vào phòng xét xử

{keywords}

Hai anh em Trương Phòng Hiền (trái) tranh thủ trò chuyện trước khi phiên tòa bắt đầu tuyên án.

{keywords}

Hai kiểm sát viên và toàn cảnh phiên tòa đang ổn định để HĐXX bắt đầu làm việc

{keywords}

An ninh bên ngoài phiên tòa được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

{keywords}

Chủ tọa phiên tòa đang luận tội từng bị cáo trước lúc tuyên án.

Quốc Huy