- Người phụ nữ chạy xe máy dừng lại trước đầu xe đầu kéo chờ đèn tín hiệu giao thông. Đèn xanh vừa bật lên, xe đầu kéo vọt nhanh húc cả xe lẫn người vào gầm…

Tai nạn xảy ra vào trưa 3/2, trên đường DT 742 đoạn gần ngã tư Bình Thung (P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương). Nhiều nhân chứng thuật lại, xe đầu kéo 51C - 258.60, lưu thông trên đường ĐT 743 theo hướng ngã tư 550 về quốc lộ 1K đã dừng lại tại giao lộ chờ đèn tín hiệu giao thông.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Cùng lúc, một phụ nữ điều khiển xe máy 61D1 - 123.77 chở 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái) băng ngang qua đường, dừng trước đầu xe. Đèn xanh vừa bật lên, xe đầu kéo lao tới hốt gọn cả 3 mẹ con và chiếc xe máy vào gầm. Bé trai tên Võ Văn Kiệt (3 tuổi) bị bánh xe cán qua người chết tại chỗ. Người mẹ bị cán nát đôi chân quằn quại trên vũng máu. Riêng bé gái may mắn văng vào lề thoát chết trong gang tấc.

{keywords}
  Chiếc xe gắn máy nằm gọn trong gầm xe đầu kéo

Tại hiện trường, bánh của xe đầu kéo vẫn còn đè trên chân của nạn nhân. Nhiều người dân có mặt phải nhờ tài xế khác lên xe đầu kéo lui xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Giao thông qua khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phải mất hơn 2 giờ mới giải quyết xong vụ việc trả lại giao thông thông thoáng trên đường.

Trần Chánh Nghĩa