Sáng nay (21/7), thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê theo nguyện vọng. Theo kế hoạch, đợt 1 dự kiến đón công dân vào ngày 24/7.

“Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh sẽ vào miền Nam đón công dân. Ngày 24/7 sẽ đón 700 công dân về. Sau đó nếu chuyến đầu tiên thành công tốt đẹp thì sau 7 đến 14 ngày mới có chuyến tiếp theo”, cán bộ Sở LĐ-TB&XH nói.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các ngành hoàn thành kế hoạch đón bà con có nguyện vọng trở về trong thời gian sớm nhất.

“Bà con sẽ về quê bằng tàu hỏa, đến Ga Yên Trung (Đức Thọ) sẽ được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định. Tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi, về và xét nghiệm cho bà con”, ông Châu nói.

Hiện nay có 13 huyện, thị, thành phố đã chủ động chỉ đạo phòng, ban chuyên môn liên hệ, phối hợp với Hội đồng hương của địa phương mình tại TP.HCM để nắm bắt số lượng bà con đăng ký trở về, từ đó chủ động việc tiếp đón, cách ly.

{keywords}
Khu cách ly ở huyện Hương Khê được kích hoạt

Ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện chưa có con số thống kê chính xác có bao nhiêu công dân trên địa bàn sẽ về quê trong đợt mới đây. Tuy nhiên, địa phương đã kích hoạt các khu cách ly, sẵn sàng đón công dân trở về quê theo nguyện vọng.

“Huyện đã kích hoạt 6 khu cách ly, cụ thể khu cách ly ở xã Hương Long; Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề xã Hương Bình; Trường THPT dân tộc nội trú (thị trấn Hương Khê); Trường mầm non Bông Sen (thị trấn Hương Khê)…”, ông Ninh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, mỗi khu cách ly bố trí tối thiểu 15 cán bộ bao gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ chính quyền địa phương… Thành lập bộ phận nấu ăn do chị em phụ nữ chủ trì, phục vụ các công dân trong khu cách ly.

“Khi công dân về cách ly, ngày đầu tiên sẽ lấy mẫu xét nghiệm, sau 7 ngày tiếp tục lấy mẫu và đến ngày thứ 14 tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có công dân về tại địa điểm mà tỉnh quy định thì huyện sẽ cử cán bộ đi đón đưa đến khu cách ly”, ông Ngô Xuân Ninh nói thêm.

{keywords}
Trưng dụng trường học làm khu cách ly, sẵn sàng đón công dân

Tại huyện Thạch Hà, theo tổng hợp đến cuối ngày 20/7, đã có gần 1.000 công dân đăng ký trở về địa phương sau khi có chủ trương của tỉnh. Huyện đã tiến hành rà soát các cơ sở cách ly tập trung, tổng hợp số lượng phòng, giường sẵn sàng tiếp đón bà con.

Toàn huyện Thạch Hà có khoảng 40 cơ sở trường học, trạm y tế xã… sẵn sàng trưng dụng để đón công dân về quê cách ly tập trung. Nếu lượng người về đông, các khu cách ly này sẽ được kích hoạt.

{keywords}
Bố trí cán bộ túc trực khu cách ly 24/24

Hiện nay, toàn huyện Thạch Hà có khoảng 40 cơ sở gồm các trường học, một số trạm y tế ở các xã, thị trấn sẵn sàng được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác đón công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại TP.HCM có nguyện vọng.

Tổ công tác gồm 8 thành viên gồm lãnh đạo ngành Y tế, Công an, bác sĩ, thanh tra giao thông…có nhiệm vụ liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND TP.HCM và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM thống kê, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên để xây dựng kịch bản, phương án tổ chức đón công dân.

Tổ công tác sẽ tổ chức đón, kiểm soát công dân lên tàu từ Ga Sài Gòn, xuống tàu Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ và bàn giao cho các huyện, thành phố, thị xã.

Thiện Lương

Hà Tĩnh thuê tàu hỏa đón công dân về từ TP.HCM

Hà Tĩnh thuê tàu hỏa đón công dân về từ TP.HCM

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải sáng nay (19/7) cho biết, địa phương đang lên phương án thuê tàu hỏa đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê.