Theo đó, trận đấu lượt đi giữa Trung Quốc và Việt Nam vào ngày 7/10/2021 sẽ diễn ra tại Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Việc phải thi đấu trên sân trung lập là việc bất đắc dĩ sau khi Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) và Chính phủ nước này không tìm được tiếng nói chung về quy định cách ly khi nhập cảnh đối với công dân nước ngoài.

{keywords}
Trận đấu lượt đi giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn ra tại UAE

Trước đó, ở lượt trận khai màn hôm 3/9, CFA cũng đã phải mượn sân Khalifa (Doha, Qatar) để tổ chức trận đấu giữa thầy trò HLV Li Tie và Australia. Trận đó, đội tuyển của đất nước đông dân nhất thế giới đã để thua trắng 0-3.

Sân Khalifa (Doha, Qatar) cũng là địa điểm tổ chức trận đấu giữa Trung Quốc (với tư cách chủ nhà) và Nhật Bản vào lúc 22h ngày mai (7/9).

Được biết, SVĐ Sharjah có sức chứa 18 nghìn chỗ ngồi. Đây là nơi từng tổ chức 6 trận đấu ở VCK Asian Cup 2019. Trước khi bước vào vòng loại thứ 2, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đá giao hữu với ĐT Jordan.

Việc phải thi đấu trên sân trung lập tại UAE khiến tuyển Việt Nam gặp ít nhiều khó khăn trong việc di chuyển và điều kiện thời tiết. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra vào nửa đêm, theo giờ Hà Nội.

Vào lúc 19h ngày mai, Quang Hải và các đồng đội tiếp đón Australia trên sân Mỹ Đình.Sau trận đấu này, "những ngôi sao vàng" sẽ có 7 ngày nghỉ. Dự kiến, thầy trò Park Hang Seo sẽ hội quân trở lại vào ngày 16/9 để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman trong tháng 10.

Vĩnh Tường

Phát lại bàn thắng của Quang Hải gây địa chấn trước U23 Australia

Phát lại bàn thắng của Quang Hải gây địa chấn trước U23 Australia

Pha lập công quý giá của Quang Hải vào lưới U23 Australia đã mở ra hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Đối thủ tuyển Việt Nam: Australia và "binh đoàn" châu Âu

Đối thủ tuyển Việt Nam: Australia và "binh đoàn" châu Âu

Đối thủ thứ hai của Việt Nam ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Australia, nổi bật với đội quân đang chơi bóng tại châu Âu.