{keywords}
Lễ khai mạc SEA Games 30 tại Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 30/11 và được tổ chức tại sân thi đấu trong nhà Philippine Arena ở Bulacan. Trước giờ khai mạc, hàng nghìn người dân Philippines và các đoàn trong khu vực đổ về nhà thi đấu với sự háo hức
{keywords}
Thiếu nữ Philippines rộn ràng chờ lễ khai mạc SEA Games
{keywords}

Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng Philippines. Ca sĩ có nghệ danh Apl.de.ap của ban nhạc The Black Eyed Peas, hay nghệ sĩ Ryan Cayabyab và cả ca sĩ người Mỹ gốc Phi danh tiếng Bruno Mars... chắc chắn đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng

{keywords}

Theo tiết lộ của BTC SEA Games 30, Lễ khai mạc sẽ áp dụng chủ đạo các công nghệ kỹ thuật số cho các màn trình diễn trên màn ảnh lớn theo phong cách Super Bowl Half Time (là chương trình ca nhạc thường được tổ chức ở giữa hiệp đấu các trận bóng bầu dục nhà nghề ở Mỹ)

{keywords}

Bên cạnh đó, Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ còn có các màn trình diễn đậm chất văn hóa, lễ hội đường phố truyền thống của Philippines

{keywords}
Philippine Arena ở Bulacan là sân thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa 55.000 chỗ và đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại một sân vận động trong nhà
{keywords}
Hàng nghìn người từ mọi nơi đang đổ về Philippine Arena
{keywords}

SEA Games 30 sẽ được diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019. Đây là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Kỳ đại hội lần thứ 30 tổ chức tại Philippines sẽ xác lập kỷ lục về số môn thi: 56 môn (523 nội dung)

{keywords}

SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Tổng cộng có 11 quốc gia tại Đông Nam Á tham gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam

{keywords}
Lễ khai mạc SEA Games 30 đã sẵn sàng
{keywords}
Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành 65-70 HCV, nằm trong Top 3 SEA Games.

Bằng Lăng (từ Manila)