Dư luận Thái Lan đang chia làm hai, tranh cãi gay gắt liên quan đến vị thế số 1 bóng đá ASEAN, giữa đội tuyển nước này và Việt Nam.

Câu chuyện bắt đầu khi một chuyên gia bóng đá Thái Lan phân tích, Việt Nam xứng đáng là số 1 Đông Nam Á, xét về thành tích, sự ổn định và tính tổ chức.

{keywords}
Việt Nam và Thái Lan là hai hình ảnh tương phản ở hai giải đấu gần nhất

Trước đó, nhiều CĐV Thái Lan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với những gì tuyển Việt Nam thể hiện, nhất là tính kỷ luật và khả năng tổ chức, chê bai đội nhà.

Thai Rath là tờ báo thể hiện mạnh mẽ nhất quan điểm Thái Lan chưa hề mất vị thế của mình vào tay tuyển Việt Nam.

"Sau chiến dịch Asian Cup 2019, nhiều người đặt câu hỏi, "Voi chiến" - đội tuyển Thái Lan - liệu có còn mạnh nhất ASEAN hay không, hay Việt Nam đã qua mặt chúng ta.

Đây là một vấn đề gây tranh cãi không có hồi kết. Một số nói rằng Thái Lan vẫn giữ ngai vàng khu vực. Một số cho rằng Việt Nam đã vượt qua.

Ý kiến thứ hai đến từ việc Việt Nam có thành tích tốt hơn Thái Lan trong hai giải đấu lớn gần nhất, từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019.

Đầu tiên, trên đấu trường khu vực, Thái Lan bị chặn đứng ở bán kết. Việt Nam, luôn là đối thủ lớn nhất của người Thái, đã giành chức vô địch ngay trước mắt chúng ta.

Đến sự kiện thứ hai, Asian Cup 2019, Thái Lan lần đầu tiên sau 47 năm vượt qua vòng bảng. Nhưng chúng ta buộc phải dừng bước ở vòng 1/8.

Việt Nam làm tốt hơn. Họ giành quyền vào tứ kết giải đấu châu lục.

{keywords}
Tờ Thai Rath phản biện ý kiến Việt Nam mạnh hơn Thái Lan

Đấy là chưa tính đến việc Việt Nam ở thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất.

Chính những yếu tố này mà nhiều người hâm mộ Thái Lan cho rằng Việt Nam đã vượt qua được "Voi chiến" ở ASEAN.

Quả thực, Việt Nam luôn làm tốt hơn chúng ta ở những giải đấu quan trọng mà cả hai đều tham dự.

Vâng, mọi lập luận đều ổn. Tuy nhiên, khi nhìn lại cả hai sự kiện lớn vừa qua, Việt Nam đều không có trận đấu trực tiếp nào với Thái Lan.

Điều đó cũng có nghĩa, không thể nói rằng Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Hãy chờ đợi cuộc chiến trên sân cỏ thực sự. Khi ấy mới có thể kết luận, đâu là đội tuyển mạnh nhất khu vực ASEAN".

Kim Ngọc