Cuộc đua không chỉ thu hút các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên mà còn có sự tham gia đông đảo của những người yêu thể thao, các tập thể doanh nghiệp, các nhà quản lý cùng những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực và lứa tuổi khác. Tất cả cùng nhau lan tỏa và phát triển lối sống năng động, lành mạnh như một cộng đồng gắn kết cùng nhau chinh phục cung đường xanh của thành phố và “cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày”.

Cuộc đua chính thức bắt đầu vào lúc 4h30 với hai cự ly là Marathon (42.195 KM) và bán Marathon (21.1KM) và loạt xuất phát thứ hai diễn ra vào lúc 6h15 đối với cự ly 10KM và 5KM. Các vận động viên bắt đầu xuất phát tại cổng Thảo cầm viên Sài Gòn và chạy qua các công trình kiến trúc lịch sử nằm trải dài trên đường đua bao gồm Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Bitexco, Nhà hát TP.HCM và UBND TP.HCM. Cuộc đua đi qua sáu quận và vạch đích được đặt tại Empire City, Thủ Thiêm, nơi các vận động viên được ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố tuyệt đẹp dọc theo bờ sông Sài Gòn.

{keywords}
 

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần 3 năm 2019 do Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Thành phố tổ chức cùng sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Nổi bật là thành tích của các vận động viên chuyên nghiệp Việt Nam ở nhiều hạng mục thi đấu khác nhau.

Cụ thể, vận động viên Thanh Hoàng đã chinh phục cuộc đua trong 02:29:29 và đã về đích đầu tiên để trở thành quán quân Nam Marathon Việt Nam (42.195km). Bên cạnh đó, vận động viên Lê Thị Kha Ly với thời gian hoàn thành là 03:22:07 cũng đã xuất sắc giành được giải nhất Nữ Marathon Việt Nam (42.195km).

{keywords}
 

Tại hạng mục Marathon Mở rộng (42.195km) dành cho Nam, vận động viên Geoffrey Birgen với kỷ lục hoàn thành đường đua trong 02:16:16 đã xuất sắc giành được giải nhất. Trong khi đó, vận động viên Immaculate Chemutai với thời gian hoàn thành là 02:52:47 đã đạt hạng nhất Nữ.

Để tiếp nối ý nghĩa nhân văn của giải, mỗi vận động viên hoàn thành đường đua trong thời gian quy định thì với mỗi km sẽ đóng góp 10.000 VNĐ vào các quỹ từ thiện. Kết thúc giải, theo kết quả công bố thì số km hoàn thành là 170,181 km, tuy nhiên để lan tỏa hơn nữa tinh thần vì cộng đồng của giải và khuyến khích các vận động viên, ban lãnh đạo Techcombank đã quyết định trao 2 tỷ đồng cho các Quỹ: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình "Tết nghĩa tình - xuân Canh tý năm 2020" để chăm lo cho nông dân nghèo…

{keywords}
 

Nhiều năm liên tiếp đồng hành cùng giải, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank khẳng định: “Chúng tôi tin rằng, với sự kiên định, quyết tâm và niềm đam mê của các vận động viên trên đường chạy cộng hưởng mạnh mẽ với tinh thần “Cùng nhau Vượt trội hơn mỗi ngày” sẽ gắn kết đôi chân chúng ta hướng tới vạch đích với mục tiêu cùng khỏe mạnh, cùng vượt qua thử thách và cùng phát triển để hiện thực hóa ước mơ. Đây cũng là mục tiêu rất lớn trong sứ mệnh và thương hiệu của Techcombank, chúng tôi ở đây để phục vụ và tạo điều kiện, vì lợi ích của cộng đồng, của đất nước.”

Khép lại những thành công của mùa giải 2019, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 4 năm 2020 hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm ấn tượng hơn và tiếp tục là niềm tự hào của người dân thành phố trong các năm tiếp theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải Marathon Quốc tế TP.HCM truy cập: www.marathonhcmc.com

Doãn Phong