Nhà ĐKVĐ World Cup 2028 tưởng như đã cầm chắc trong tay tấm vé tứ kết khi vươn lên dẫn 3-1 với cú đúp của Benzema cùng siêu phẩm từ chân Paul Pogba.

{keywords}
Nỗi thất vọng của Mbappe sau khi sút hỏng 11m

Tuy nhiên, Thụy Sĩ vùng lên mạnh mẽ lúc cuối trận để quân bình 3-3, rồi đánh gục "những chú gà trống" trên chấm luân lưu cân não.

Điều đáng nói, 9 cú sút penalty đầu tiên đều chính xác, nhưng đến lượt thứ 10 - Kylian Mbappe vì quá căng thẳng đã không thể khuất phục được Sommer trong khung gỗ.

Kết quả thua 4-5 khiến Pháp ngậm ngùi dừng bước từ vòng 1/8. Tan trận, HLV Deschamps thừa nhận:

"Chúng tôi từng có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau và sau thất bại, cũng rất nhiều nỗi buồn trong phòng thay đồ.

Khi Mbappe đứng lên nhận trách nhiệm đá quả 11m cuối cùng, mọi điều có thể xảy ra. Rõ ràng, cậu ấy cũng bị ảnh hưởng tâm lý."

Về phần mình, thủ quân Hugo Lloris cho biết, anh và các đồng đội không đổ lỗi cho Mbappe sau tình huống sút hỏng 11m.

{keywords}
Đồng đội an ủi Mbappe

"Chúng tôi cùng nhau thắng và cùng nhau thua. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm về việc bị loại khỏi Euro 2020. Sẽ không có chuyện trách cứ cá nhân nào cả.

Tuyển Pháp đối mặt với bão chấn thương nhưng đó không phải là lý do bào chữa. Đây là giải đấu quan trọng và chúng tôi buộc phải thích ứng mọi hoàn cảnh" - Lloris nói.

* An Nhi