Phần thi chung kết 400m rào của Quách Thị Lan tại ASIAD 2018:

Kemi Adekoya, vận động viên điền kinh gốc Nigeria đã nhập tịch Bahrain kể từ năm 2014 mới đây có tên trong danh sách dương tính với chất cấm của AIU, một cơ quan độc lập với Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF).

Theo thông báo của AIU, Adekoya dương tính với stanozolol - chất làm tăng cơ bắp và giảm chất béo. Cô bị cấm 4 năm và lệnh cấm đã có hiệu lực kể từ tháng 11/2018. Đây cũng là chất mà Ben Johnson (Mỹ) từng sử dụng tại Olympic Seoul 1988. Johnson đã bị tước huy chương mà anh này có được. 

{keywords}
 VĐV Quách Thị Lan mang số đeo 845 trong phần thi 400m vượt rào nữ

Trong phần thi chung kết 400m rào nữ tại ASIAD 2018, Adekoya về nhất với thời gian 54 giây 48, phá kỷ lục đại hội. Quách Thị Lan, dù đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp là 55 giây 30, phá kỷ lục quốc gia nhưng cũng chỉ giành được tấm HCB. 

AIU cho biết kết quả của Adekoya kể từ ngày 24/8 năm ngoái sẽ bị hủy. Điều đó đồng nghĩa với việc cô bị tước tấm HCV 400 m rào nữ và 4x400 m tiếp sức hỗn hợp tại ASIAD 2018. Chính vì thế, tấm HCV 400m rào nữ được trao lại cho VĐV của Việt Nam, Quách Thị Lan. 

Kết quả này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ 5 tại ASIAD 2018 và duy trì thứ hạng 16 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội. Bên cạnh đó, đoàn thể thao Thái Lan qua mặt đoàn Bahrain để chiếm vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương.

{keywords}

{keywords}

Quách Thị Lan sẽ giành tấm HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp khi đối thủ bị tước huy chương

Được biết, Kemi Adekoya từng giành tấm HCV nội dung 400m tại giải điền kinh trong nhà vô địch thế giới vào năm 2016, được tổ chức tại Portland, Mỹ.

Ngoài ra, ngôi sao điền kinh của Bahrain đã đoạt 4 HCV tại Đại hội thể thao châu Á vào các năm 2014 và 2018. Trong đó tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia, cô giành HCV nội dung 400 m rào nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

{keywords}

{keywords}

 
Một loạt VĐV Thái Lan dính doping
Theo Bangkokpost, đã có 6 trường hợp VĐV cử tạ Thái Lan bị phát hiện dương tính với chất cấm, trong đó là những nhà vô địch Olympic. Những cái tên được tiết lộ gồm: Sopita Tanasan (48kg), Sukanya Srisurat (58kg), Thunya Sukcharoen và Chitchanok Pulsabsakul.
Theo quy định nếu bị phát hiện có 3 trường hợp dính doping trong 1 năm dương lịch trở lên, môn cử tạ quốc gia đó sẽ bị cấm thi đấu 4 năm. Như vậy Thái Lan sẽ không thể có mặt ở môn cử tạ Olympic 2020.

Q.C